Bảo đảm nguồn nước tưới dưỡng lúa vụ xuân

Ðể bảo đảm đủ nước sản xuất vụ xuân, Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa đề nghị 12 tỉnh, thành phố khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có TP Hà Nội chuẩn bị phương án bảo đảm nguồn nước để tưới dưỡng lúa, rà soát những diện tích khó khăn về cấp nước để có giải pháp bảo đảm tưới dưỡng; đồng thời, đề xuất, kiến nghị phương án lấy nước để thích ứng với tình trạng mực nước sông Hồng trong các đợt xả nước đang ngày càng hạ thấp, để có đủ nước phục vụ gieo cấy…

Nông dân xã Việt Lập (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) sản xuất vụ đông xuân trên những diện tích đất đã có đủ lượng nước để canh tác. Ảnh: TRỊNH LAN
Nông dân xã Việt Lập (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) sản xuất vụ đông xuân trên những diện tích đất đã có đủ lượng nước để canh tác. Ảnh: TRỊNH LAN

★ Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) cho biết, ứng phó mực nước sông Ðà, sông Hồng xuống thấp, các doanh nghiệp thủy lợi của thành phố đã phải nối ống máy bơm dã chiến để đưa nước lên đồng ruộng. Tính đến ngày 25-2, các doanh nghiệp thủy lợi đã cấp đủ nước cho hơn 90% diện tích gieo cấy vụ xuân; trong đó, các huyện khó khăn về nguồn nước như Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai… đã đạt hơn 80% diện tích.

★ Nhằm bảo đảm hiệu quả sản xuất, ngay từ đầu vụ xuân, ngành nông nghiệp Hà Nội đã xây dựng lịch thời vụ, cơ cấu giống cho từng loại cây trồng và hướng dẫn nông dân thực hiện để tránh điều kiện bất lợi của thời tiết. Theo đó, cơ cấu giống lúa vụ xuân năm 2018 của thành phố gồm: 40% nhóm giống lúa năng suất, 45% giống chất lượng và 15% giống lúa lai. Vấn đề đặt ra, nông dân phải tuân thủ đúng lịch thời vụ, đồng thời cần thường xuyên thăm đồng để điều chỉnh lượng nước, phân bón phù hợp...

★ Vụ xuân năm nay, Bắc Giang có kế hoạch gieo trồng hơn 75 nghìn héc-ta cây trồng các loại, gồm 50 nghìn héc-ta lúa còn lại là rau màu khác. Ðồng hành cùng bà con, các đơn vị thủy nông bố trí nhân lực trực 24/24 giờ vận hành các tổ máy bơm nước đổ ải nhằm tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung từ hồ thủy điện. Trạm bơm Cống Bún, xã Ðồng Sơn (TP Bắc Giang) chạy bảy tổ máy. Ðến nay, đơn vị đổ ải xong cho hơn 1,1 nghìn ha đất canh tác thuộc các xã Ðồng Sơn, Song Khê, Tân Mỹ, phường Mỹ Ðộ (TP Bắc Giang) và xã Nội Hoàng (Yên Dũng).

★ Tính đến ngày 25-2, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã đã phục vụ đủ nước cho các huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hà Trung, thị xã Bỉm Sơn, năm xã và phường Tào Xuyên (TP Thanh Hóa) gieo cấy cơ bản đạt diện tích theo kế hoạch và chăm sóc cây trồng. Riêng huyện Ngọc Lặc triển khai các biện pháp chống khô hạn vụ chiêm xuân cho khoảng 300 ha lúa khó khăn về nước tưới, khô hạn, tập trung ở các xã như Cao Ngọc, Cao Thịnh, Mỹ Tân, Thạch Lập, Ngọc Trung,...

★ Tỉnh Thái Bình đã cấy được hơn 85% diện tích lúa xuân, một số huyện như Vũ Thư, Ðông Hưng cơ bản cấy xong toàn bộ. Ðáng chú ý, diện tích lúa sử dụng máy để cấy của toàn tỉnh đạt khoảng 6.000 ha. Bên cạnh đó, các địa phương đã gieo trồng được hơn 15 nghìn ha cây màu vụ xuân. Tỉnh đang tiến hành rà soát, chỉ đạo gieo cấy lúa xuân dứt điểm trong tháng hai, đồng thời hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng, trừ dịch bệnh, không dùng các loại phân bón độc hại.

★ Tổng cục Thủy lợi dự báo, độ mặn đầu mùa khô năm nay khả năng lớn hơn giữa mùa, ngược với quy luật mọi năm. Trong năm nay, khu vực đồng bằng sông Cửu Long ( ÐBSCL) sẽ tiếp tục phải đối phó với tình trạng xâm nhập mặn. Tổng cục Thủy lợi khuyến cáo, đối với các vùng cách biển từ 30 đến 50 km, có khả năng bị mặn 4/1000 xâm nhập vào các tháng 2, 3 và 4 (kể cả tháng 5 nếu không có mưa). Ðối với các vùng cách biển từ 60 đến 65 km, tuy ít gặp xâm nhập mặn 4/1000 nhưng cũng cần cẩn thận trong các đợt triều cường. Các tỉnh ÐBSCL cần triển khai thực hiện các công tác trọng tâm như: tăng cường quan trắc độ mặn; nạo vét kênh mương, đắp đập thời vụ ngăn mặn và trữ nước ngọt chống hạn, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

★ Theo điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh có 600 ha đất nhiễm mặn, chỉ tính riêng huyện Tuy An có hơn 300 ha đất nhiễm mặn cho nên gặp khó khăn trong sản xuất. Trước và sau Tết Mậu Tuất, triều cường dâng cao, nhiều diện tích lúa ở Phú Yên bị nhiễm mặn, lúa mới gieo sạ bị chết. Cùng với đó, bệnh đạo ôn xuất hiện gây hại cho lúa…

★ Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, từ ngày 26-2 đến 4-3, tại các tỉnh phía bắc trời ấm dần, trưa chiều giảm mây hửng nắng; các tỉnh phía nam nắng nóng dịu dần. Khu vực Hà Nội hai ngày đầu tuần (26 và 27-2) nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Ðêm và sáng trời rét. Từ ngày 28-2 đến 4-3 nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Có thể bạn quan tâm