Liên tục xảy ra chìm tàu cá của ngư dân ở Quảng Ngãi

NDĐT - Trong lúc chạy vào cửa biển neo đậu, tàu cá QNg 98016-TS đã bị sóng đánh mắc cạn, một thuyền viên mất tích. Chỉ trong hai ngày, đã có hai tàu chìm, mắc cạn tại các cửa biển gây thiệt hại về người và tài sản cho ngư dân Quảng Ngãi.

Tàu của ngư dân Trần Công Trứ bị sóng đánh mắc cạn tại cửa biển Mỹ Á, Đức Phổ.
Tàu của ngư dân Trần Công Trứ bị sóng đánh mắc cạn tại cửa biển Mỹ Á, Đức Phổ.

Khoảng 22 giờ, ngày 23-11, tàu cá QNg 98016-TS, công suất 715 CV của ngư dân Trần Công Trứ, trú thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cùng 11 thuyền viên đang trên đường chạy vào cửa biển Mỹ Á ở xã Phổ Quang để tránh gió. Khi vừa đến đầu cửa biển, sóng lớn đánh mạnh chết máy, tàu QNg 98016 bị hư hỏng nặng và mắc cạn ngay cửa biển Mỹ Á. Tàu bị sóng lớn đánh làm thuyền viên Nguyễn Cao Nguyên, SN 1987, trú thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ mất tích.

Ông Võ Xuân Cẩm, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Phổ Quang cho biết, khu vực bị nạn có sóng to nên tàu thuyền không thể tiếp cận để ứng cứu. Hiện, người dân và lực lượng chức năng đang cố gắng thu gom tài sản, giảm thiệt hại cho ngư dân. “Chúng tôi đang cùng các ngành chức năng tìm kiếm ngư dân mất tích. Tuy nhiên, hiện sóng ở khu vực cửa biển Mỹ Á vẫn rất lớn nên công tác tìm kiếm khó khăn”, ông Cẩm cho biết thêm.

Trước đó, sáng sớm 22-11, tàu cá QNg 90541-TS của ngư dân Phạm Ngọc Anh, trú thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn đang neo đậu tại cửa biển Sa Cần cũng bị sóng đánh chìm. Ông Phạm Ngọc Anh cho biết, sau ba tháng hành nghề câu mực xa bờ, ngày 21-11, ông đưa tàu vào cảng Sa Cần để neo đậu, nhưng do nước cạn tàu neo tạm tại cửa biển Sa Cần. Đến đêm bất ngờ gặp giông lốc, làm đứt dây neo. Tàu cá trôi dạt và va vào đê chắn sóng, hơn 30 tấn mực cùng tàu chìm ngay cửa biển. Tổng thiệt hại ước tính hơn 10 tỷ đồng.

Tàu QNg 90541-TS bị sóng đánh chìm tại cửa biển Sa Cần, Bình Sơn.

Có thể bạn quan tâm