Xác định 16 đội tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024

NDO - Sau chủ nhà U23 Qatar và U23 Việt Nam, 14 đội bóng khác cũng giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024.
0:00 / 0:00
0:00
U23 Việt Nam vào Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau 2 trận thắng, 1 trận hòa. (Ảnh: VFF)
U23 Việt Nam vào Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau 2 trận thắng, 1 trận hòa. (Ảnh: VFF)

Vòng loại U23 châu Á 2024 đã kết thúc vào ngày hôm qua (12/9) bằng lượt trận cuối cùng.

Qua đó, 16 đội bóng giành quyền tham dự vòng chung kết là U23 Qatar (chủ nhà), U23 Việt Nam, U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc, U23 Trung Quốc, U23 Australia, U23 Malaysia, U23 Saudi Arabia, U23 Uzbekistan, U23 Iraq, U23 UAE, U23 Jordan, U23 Tajikistan, U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Kuwait.

Trong đó, U23 Kuwait, U23 Tajikistan, U23 Trung Quốc và U23 Malaysia vượt qua vòng loại bằng suất dành cho 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Bóng đá Đông Nam Á có 4 đại diện tham dự vòng chung kết là U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Malaysia và U23 Indonesia. Trừ U23 Malaysia, 3 đội còn lại trong khu vực đều đứng đầu bảng vòng loại.

U23 Việt Nam giành quyền đi tiếp sớm nhất và là đội duy nhất chắc suất qua vòng loại sau lượt trận thứ hai. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier đứng đầu bảng C sau khi thắng U23 Guam, U23 Yemen và hòa U23 Singapore.

Tại các bảng 4 đội, chỉ có U23 Jordan, U23 Uzbekistan, U23 Thái Lan và U23 Saudi Arabia giành trọn vẹn 9 điểm với thành tích 3 trận toàn thắng.

Thành tích tốt nhất của Việt Nam ở Vòng chung kết U23 châu Á là ngôi Á quân năm 2018. Khi ấy, đội tuyển được huấn luyện viên Park Hang Seo dẫn dắt.

Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ 15/4 đến 3/5 năm 2024. Qatar là nước chủ nhà. 16 đội tuyển sẽ chia làm 4 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết.

Ngoài ra, 3 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành suất dự Olympic 2024 tại Paris. Đội đứng hạng 4 sẽ thi đấu play-off với một đội tuyển đến từ châu Phi để giành vé.