Xã Thạnh Mỹ Tây phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân

Tháng 7/2025, xã Thạnh Mỹ Tây (tỉnh An Giang) hình thành từ việc sáp nhập ba xã Thạnh Mỹ Tây, Đào Hữu Cảnh và Ô Long Vĩ. Bộ máy mới đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và đạt nhiều kết quả tích cực.

Khuôn viên đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành.
Khuôn viên đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành.

Với quy mô dân số hơn 64.800 người, diện tích tự nhiên trên 162 km², xã xác định nông nghiệp tiếp tục là trụ cột, đồng thời từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của người dân.

Xã Thạnh Mỹ Tây là nơi gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh hào hùng của Quản cơ Trần Văn Thành cùng các nghĩa binh Gia Nghị trong cuộc khởi nghĩa Láng Linh - Bảy Thưa chống thực dân Pháp. Đây là nơi trở thành “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng, tinh thần yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ.

Từ năm 1840, ông Trần Văn Thành nhập ngũ, đến năm 1845 ông làm Chánh quản cơ nên còn được gọi là Quản cơ Thành. Năm 1867, Pháp chiếm thành Châu Đốc (tỉnh An Giang). Không khuất phục giặc, ông kéo lực lượng dân binh về Bảy Thưa xây dựng căn cứ, phối hợp với nghĩa quân Nguyễn Trung Trực kháng Pháp trong vùng Long Xuyên, Rạch Giá.

Sau khi Nguyễn Trung Trực bị Pháp xử tử (năm 1868), Quản cơ Trần Văn Thành quy tụ nghĩa quân khắp vùng miền Tây về Láng Linh xây dựng đồn lũy, rèn vũ khí chống giặc. Quân Pháp nhiều lần đánh vào Láng Linh - Bảy Thưa, cho người mang thư đến mua chuộc nhưng Quản cơ Trần Văn Thành cương quyết không chịu quy thuận. Từ ngày 19 đến 20/3/1873, Quản cơ Trần Văn Thành trực tiếp chỉ huy nghĩa quân chống giặc và hy sinh anh dũng. Nhân dân thương tiếc tôn gọi ông là Đức Cố Quản, lập đền thờ ở Láng Linh (nay thuộc xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú).

So với các xã khác, xã Thạnh Mỹ Tây là vùng đất thấp, như lòng chảo nên vào mùa nước nổi phải hứng lượng nước mưa từ vùng Thất Sơn đổ ra và nước sông Hậu đổ vào. Nước ngập sâu các làng mạc, có năm ngập hơn 4m đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, trong canh tác trồng trọt, chăn nuôi và xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhưng từ khi được Trung ương, tỉnh đầu tư, xây dựng kênh thoát lũ, hạ tầng giao thông, xã Thạnh Mỹ Tây đã thay đổi, từ vùng năng suất lúa thấp trở thành một nơi đóng góp kho lương thực của tỉnh. Từ nơi “sợ” mùa nước nổi, người dân đã tận dụng con nước trồng rau thủy canh, nuôi cá đồng, đánh bắt cá tự nhiên…

bai-138-xathanhmytay2-nong-dan-tan-dung-mua-nuoc-noi-trong-rau-thuy-canh-5040.jpg
Nông dân tận dụng mùa nước nổi trồng rau thủy canh.

Ông Nguyễn Ngọc Đầy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thông tin, sau sáp nhập, sản xuất nông nghiệp của xã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 37.300 ha, sản lượng lương thực đạt trên 250.800 tấn, vượt xa kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, diện tích rau màu được mở rộng, góp phần đa dạng hóa sản xuất và tăng thu nhập cho nông dân.

Xã Thạnh Mỹ Tây được chọn thí điểm mô hình trồng lúa chất lượng cao phát thải thấp với diện tích 50 ha với 13 hộ nông dân tham gia. Nông dân Lê Thanh Trà, ngụ ấp Hưng Thuận cho biết, ông tham gia mô hình với diện tích hơn 2 ha, tỉnh hỗ trợ nông dân trồng lúa giống OM 18. Tham gia đề án, ông Trà được hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo quy trình, đảm bảo thu hoạch hạt lúa phải sạch. Ông Trà cho biết, cái hay của đề án là chỉ cho nông dân sạ thưa, giảm hơn 40% lúa giống nhưng năng suất vẫn cao so với sạ dày truyền thống; các kỹ thuật giảm nước tưới, giảm phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật giúp ông Trà tăng thêm thu nhập.

bai-138-xathanhmytay3-nong-dan-xa-thanh-my-tay-trong-lua-sach-1910.jpg
Nông dân xã Thạnh Mỹ Tây trồng lúa sạch.

Từ hiệu quả đó, xã đã tích cực triển khai đề án phát triển một triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long, với diện tích đăng ký đến năm 2030 hơn 3.500 ha, đạt 104,64% so với kế hoạch. Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu và hướng tới nền nông nghiệp hiện đại.

Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai được chú trọng, đảm bảo an toàn sản xuất trong mùa mưa lũ. Đồng thời, địa phương tăng cường quản lý môi trường, nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch lên gần 98%, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt nông thôn.

Đồng chí Phạm Hồng Phước, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh Tây thông tin, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai hiệu quả, đến cuối năm 2025 xã đạt 15/19 tiêu chí. Hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư, trong năm đã hoàn thành 8 công trình xây dựng cơ bản và vận động nhân dân đóng góp xây dựng thêm 3 cây cầu bê tông, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và đi lại.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận của người dân, kinh tế - xã hội sau sáp nhập có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống chợ, thương mại được nâng cấp, toàn xã có 53 doanh nghiệp, gần 500 cơ sở kinh doanh và hàng trăm hộ buôn bán nhỏ lẻ, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 72 triệu đồng/năm. Công tác giải quyết việc làm được quan tâm, trong năm đã tạo việc làm ổn định cho hơn 860 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tiếp tục được nâng lên, góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực.

Lĩnh vực giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt và vượt chỉ tiêu, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm. Toàn xã có 7/13 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo, với tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96%.

Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được địa phương đặc biệt quan tâm, triển khai đồng bộ và hiệu quả. Thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, xã đã vận động được hơn 2,8 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra, tạo nguồn lực hỗ trợ thiết thực cho các đối tượng khó khăn.

Trong năm, địa phương đã hỗ trợ xây dựng 49 căn nhà Đại đoàn kết, đồng thời triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với hàng chục căn nhà được xây mới và sửa chữa. Những hoạt động này không chỉ giúp người dân ổn định chỗ ở mà còn tạo động lực vươn lên thoát nghèo.

Ngoài ra, xã còn thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội, chăm lo người có công, người cao tuổi, người yếu thế. Các chương trình hỗ trợ sinh kế, vay vốn, đào tạo nghề được duy trì, góp phần giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững.

Nhìn chung, xã Thạnh Mỹ Tây đã hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng ổn định, nông nghiệp phát triển bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy tiềm năng, lợi thế, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm