Xả súng trong khuôn viên bệnh viện tại Mỹ, ít nhất 4 người thiệt mạng

NDO -

Cảnh sát Mỹ cho biết trong cuộc họp báo tối 1/6, ít nhất 4 người, gồm cả thủ phạm, đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một bệnh viện ở TP Tulsa, bang Oklahoma.

Nhân viên ứng phó khẩn cấp có mặt tại hiện trường vụ nổ súng. (Ảnh: Cảnh sát TP Tulsa)
Nhân viên ứng phó khẩn cấp có mặt tại hiện trường vụ nổ súng. (Ảnh: Cảnh sát TP Tulsa)

Theo cảnh sát, ngày 1/6, một người đàn ông mang theo súng trường và súng ngắn đã nổ súng bên trong một cơ sở y tế tại TP Tulsa, bang Oklahoma, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. 

Phát biểu trước các phóng viên bên ngoài khuôn viên Bệnh viện St. Francis, Phó Cảnh sát trưởng TP Tulsa, ông Jonathan Brooks cho biết, tay súng đã chết, dường như vết thương do người này tự gây ra. Cảnh sát đang xác định danh tính của tay súng trong độ tuổi từ 35 đến 40 này.

Cũng theo ông Brooks, cảnh sát đã đến hiện trường chỉ 3 phút sau khi nhận được cuộc gọi báo xảy ra nổ súng và liên lạc với các nạn nhân và nghi phạm 5 phút sau đó.

Vụ nổ súng xảy ra trên tầng 2 trong khuôn viên tòa nhà Natalie, nơi có các phòng làm việc của bác sĩ, trong đó có một trung tâm chỉnh hình. 

Ông Eric Dalgleish, một Phó Cảnh sát trưởng khác của TP Tulsa, cho rằng các nạn nhân gồm có nhân viên và bệnh nhân của bệnh viện. Các điều tra viên đang phỏng vấn nhân chứng có mặt trong tòa nhà. 

Nhà trắng thông báo, Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo về vụ nổ súng nêu trên. Ông Biden đề nghị hỗ trợ bang Oklahoma và giới chức địa phương tại TP Tulsa để xử lý vụ việc. 

Vụ nổ súng tại Tulsa xảy ra sau 2 vụ xả súng hàng loạt vào tháng 5 vừa qua khiến người Mỹ bàng hoàng và làm bùng lên tranh luận về kiểm soát súng đạn.

Tuần trước, một tay súng đã giết hại 19 trẻ em và 2 giáo viên tại Trường tiểu học Robb thuộc bang Texas. Đầu tháng trước, 10 người đã bị bắn chết tại một siêu thị ở TP Buffalo, bang New York.

Mỹ: Lại xảy ra tấn công bằng súng ở thành phố Tulsa