Xả súng tại bang Texas (Mỹ) khiến 8 người thiệt mạng

NDO - Tám người đã thiệt mạng và ít nhất 7 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra ngày 6/5, tại một trung tâm mua sắm đông đúc ở thành phố Allen, bang Texas, Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát ứng phó với vụ xả súng tại trung tâm mua sắm Allen Premium Outlets, ngày 6/5/2023. (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát ứng phó với vụ xả súng tại trung tâm mua sắm Allen Premium Outlets, ngày 6/5/2023. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát cho rằng kẻ nổ súng đã hành động một mình và hiện chưa rõ động cơ xả súng của người này.

Cảnh sát trưởng của thành phố Allen, ông Brian Harvey, cho biết tại một cuộc họp báo, sau khi bắt đầu nổ súng bên ngoài trung tâm mua sắm Allen Premium Outlets, người này đã bị cảnh sát bắn chết.

Cũng tại cuộc họp báo này, người đứng đầu cơ quan cứu hỏa, cứu nạn thành phố Allen, ông Jon Boyd, xác nhận, cơ quan của ông đã đưa ít nhất 9 nạn nhân bị thương do vụ xả súng tới các bệnh viện trong khu vực.

Trong đó, 2 người đã qua đời tại bệnh viện, 3 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch và 4 người khác đã ổn định sức khỏe.

Medical City Healthcare, cơ quan điều hành 16 bệnh viện trong khu vực, cho biết trong một thông cáo, các trung tâm điều trị chấn thương đang chữa trị cho 8 nạn nhân bị thương, những người này trong độ tuổi từ 5 đến 61.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott lên án vụ nổ súng này là "thảm kịch không thể nói thành lời", đồng thời khẳng định chính quyền bang sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào đối với chính quyền thành phố Allen. Allen là một cộng đồng có khoảng 100.000 dân.

Các vụ xả súng hàng loạt thường xuyên xảy ra tại Mỹ. Theo Gun Violence Archive, từ đầu năm 2023 đến nay, Mỹ đã hứng chịu ít nhất 198 vụ. Theo định nghĩa của tổ chức phi lợi nhuận này, một vụ xả súng hàng loạt là vụ xả súng khiến ít nhất 4 người thương vong, không tính kẻ xả súng.