Xã biên giới tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực thoát nghèo

Cách trung tâm tỉnh Quảng Ngãi hơn 330km, xã biên giới Đăk Long có địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Đây là vùng đất lâu đời của cộng đồng dân tộc Giẻ Triêng với hơn 6.800 nhân khẩu, chiếm hơn 90% dân số toàn xã. Nhiều năm qua, xã Đăk Long đã phát huy được nét văn hóa truyền thống cùng tiềm năng kinh tế đặc thù.

Xã biên giới Đăk Long có thế mạnh vùng nguyên liệu cà-phê.
Xã biên giới Đăk Long có thế mạnh vùng nguyên liệu cà-phê.

Nâng cao thu nhập nhờ cây cà-phê

Thôn Dục Long, xã Đăk Long có 200 hộ là người Giẻ Triêng sinh sống từ bao đời trên vùng đất tươi tốt này. Những vườn cà-phê, cao su hoặc sắn là nguồn thu nhập chính của bà con nơi đây. Gia đình chị Y Na trồng hơn 3 ha cà-phê và một ha cao-su. Từ hộ nghèo, sau nhiều năm cố gắng gia đình chị có cuộc sống ổn hơn. “Tôi không biết nhà mình có mấy ha vì dân làng ở đây chỉ tính bằng gốc cà-phê hoặc gốc cao su thôi. 3 giờ sáng tôi đi cạo mủ cao su, sau đó về nhà rồi đi rẫy cà-phê. Thu nhập mấy chục triệu mỗi năm cũng đỡ khó khăn”, chị Y Na cho hay.

Cách nhà chị Y Na hơn 3km, vợ chồng ông A Don ở thôn Đăk Tu trồng hơn 1.000 cây cà-phê, 500 cây cao su và trồng xen 50 gốc sầu riêng hơn ba năm qua. Mỗi năm, ông thu hoạch hơn 4 tấn cà-phê, cùng nguồn thu từ nhiều nông sản khác, doanh thu hơn 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông A Don cung ứng hơn 20 tấn phân bón cho bà con ở các thôn, làng trong và ngoài xã Đăk Long. Hàng năm, khoảng 40 hộ dân ở các thôn Đăk Tu, Đăk Pek, Dục Long, Pêng Blong, Đăk Ak, và Đăk Môn đăng ký mua phân bón cà-phê, sầu riêng, mắc ca.

“Mỗi năm, các con tôi thu hoạch gần 10 tấn cà-phê nên cuộc sống khá ổn. Tôi cũng muốn vay thêm 200-300 triệu đồng đầu tư mua phân bón cung ứng cho các hộ trong xã”, ông A Don chia sẻ.

Cần đầu tư hạ tầng giao thông vùng biên

Xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi là một trong những xã miền núi có lợi thế phát triển vùng nguyên liệu chủ lực là cà-phê, cao su, sắn và cây ăn quả. Toàn xã có 1.600 hộ, trong đó, hơn 1.000 hộ vay vốn làm kinh tế gia đình, với dư nợ khoảng 85 tỷ đồng. Nhờ mạnh dạn vay vốn và trả đúng hạn nên nguồn vốn tăng, bà con đầu tư nhiều hơn. Chị Y Ly, chủ cửa hàng phân bón lớn trong thôn Pêng Blong, xã Đăk Long cho biết, mỗi năm cửa hàng cung ứng phân bón cho 30 hộ, với khoảng 600-700 triệu đồng. Do giao thông cách trở, đường sá hư hỏng nên chi phí hàng hóa cao hơn so với các xã lân cận. “Đường đi xấu, hàng hóa tăng giá cao nên lợi nhuận cũng ít hơn. Tôi nghĩ đường giao thông thuận tiện thì kinh tế càng phát triển hơn nữa”, chị Y Ly bày tỏ.

Lợi thế của vùng nguyên liệu lớn cùng chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương, đồng bào dân tộc thiểu số xã biên giới Đăk Long luôn ý thức thoát nghèo. Tổng diện tích các loại cây trồng ở xã Đăk Long hơn 2.700 ha; trong đó, cây cà-phê hơn 800 ha, cao su 482 ha, sắn gần 800ha, cây ăn quả 150 ha và mắc ca 118ha.

bai-73-dl1.jpg
Một góc xã biên giới Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi

Đến năm 2030, xã Đăk Long phấn đấu tăng diện tích cây công nghiệp, cây lâu năm hơn 1.600 ha; trong đó, trồng mới 100 ha cà phê, 50 ha cao su và 80 ha mắc ca, ăn quả. Xác định đột phá ở lĩnh vực nông nghiệp theo hướng hàng hóa, xã Đăk Long ưu tiên mở rộng diện tích cây trồng chủ lực; nhân rộng cây trồng có giá trị kinh tế cao như: mắc ca, sầu riêng để nâng cao thu nhập cho người dân hướng đến giảm nghèo bền vững.

Để đạt mục tiêu này, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh khai thác tiềm năng đất đai, cải tạo ruộng nước bỏ hoang để mở rộng diện tích sản xuất; ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất và nhân rộng mô hình chuỗi liên kết trồng trọt, chăm sóc và sản xuất cà phê. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Long Nguyễn Văn Diệu, trong nhiệm kỳ mới xã thành lập nhiều hợp tác xã mua bán, hướng dẫn cho người dân nâng giá trị hàng nông nghiệp và mở rộng vùng trồng cây có giá trị kinh tế cao.

Chúng tôi phấn đấu thu nhập bình quân đầu người trên 54 triệu đồng mỗi năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 7,2 %. “Người dân xã Đăk Long chịu khó làm kinh tế hộ gia đình đạt hiệu quả. Thuận lợi đất đai, thiên niên xã giữ vững diện tích cao su, cà-phê, phát triển thêm các loại cây khác cho kinh tế cao. Chính quyền và nhân dân rất mong tỉnh đầu tư hạ tầng gai thông để tăng giá trị hàng hóa nông sản cho người dân vùng cao”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Long Nguyễn Văn Diệu nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm