Xã Bến Lức phấn đấu trở thành phường

Xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính: Thị trấn Bến Lức, xã Thanh Phú và xã An Thạnh. Đảng bộ xã hiện có 52 tổ chức đảng trực thuộc, với 1.401 đảng viên. Trong nhiệm kỳ mới, để phù hợp tình hình thực tế, đồng thời phát huy hết tiềm năng, xã đặt mục tiêu phấn đấu trở thành phường.

Toàn cảnh Dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại và du lịch (Eco Retreat) tại xã Bến Lức quy mô hơn 220 ha, tổng vốn đầu tư gần 17.000 tỷ đồng.
Toàn cảnh Dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại và du lịch (Eco Retreat) tại xã Bến Lức quy mô hơn 220 ha, tổng vốn đầu tư gần 17.000 tỷ đồng.

Nhằm tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội đảng các cấp, thời gian qua, Bến Lức đã triển khai nhiều việc như: Lát gạch vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ; trang trí cờ phướn, pano, màn hình led khu Trung tâm hành chính; ra quân hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng VNeID; thăm, tặng quà gia đình khó khăn; mở lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh; trao quà cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19; thắp hương tại các nhà bia tưởng niệm liệt sĩ… Những hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình trong cộng đồng, tạo niềm vui trong nhân dân cùng toàn đảng bộ.

“Ngay trước khi diễn ra Đại hội Đảng bộ xã Bến Lức lần thứ I, Thường trực Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai đổi thẻ đảng viên gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, đồng bộ cơ sở dữ liệu đảng viên. Kết quả là trong 12 ngày, đã hoàn thành việc cấp đổi thẻ đảng viên cho 1.350/1.354 đảng viên chính thức, đạt 99,70%; riêng các trường hợp già yếu, bệnh tật, Ban Xây dựng Đảng phối hợp công an trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà và thực hiện thủ tục đổi thẻ. Đây là món quà thiết thực nhất cho đảng viên toàn xã trong ngày hội lớn”, đồng chí Nguyễn Đăng Minh Xuân, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Ngay sau đại hội, Bến Lức đã bắt tay ngay vào việc triển khai “Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai”, hướng đến mục tiêu hoàn thiện, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia và các ngành liên quan; bảo đảm dữ liệu được “đúng-đủ-sạch-sống-thống nhất-dùng chung”. Chiến dịch đã rà soát, thu thập, quét và cập nhật dữ liệu từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, thông tin căn cước, căn cước công dân tại 24 ấp vào hệ thống; góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, năm 2025, kinh tế Bến Lức tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản phẩm toàn xã ước đạt 43.523 tỷ đồng, tăng 10,72% so với cùng kỳ. Do trên địa bàn hiện có hai khu công nghiệp Thuận Đạo và Phú An Thạnh với tỷ lệ lấp đầy hơn 80% cho nên hoạt động sản xuất tương đối ổn định, người dân được giải quyết nhiều việc làm, có thu nhập.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã tiếp nhận 31 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký 386,8 tỷ đồng (lũy kế có 1.110 doanh nghiệp và chi nhánh trong nước, vốn 44.178 tỷ đồng và 57 doanh nghiệp FDI, vốn 569,5 triệu USD). Sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5/2025, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển với 198 hộ kinh doanh mới (vốn 28,179 tỷ đồng). Những yếu tố trên làm cho nền kinh tế của xã phát triển mạnh.

Trong năm 2025, hoạt động xây dựng cũng diễn ra sôi động với nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai, bao gồm: Đường tỉnh 830E, Quỹ đất sạch 100 ha Thanh Phú, Bờ kè bảo vệ trung tâm Bến Lức, Khu đô thị sinh thái-thương mại Thanh Phú… Những dự án này góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao giá trị tăng trưởng của ngành công nghiệp-xây dựng trên địa bàn. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp với cây lúa tiếp tục giữ vai trò chủ lực, diện tích gieo sạ 3.403,1 ha, năng suất bình quân 50,12 tạ/ha, sản lượng 17.143,56 tấn. Cây chanh tiếp tục là cây trồng có lợi thế kinh tế của địa phương với diện tích 87,5 ha, sản lượng 1.410 tấn, tăng 66 tấn so với cùng kỳ…

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bến Lức cho biết: Năm 2025, việc học tập, quán triệt chuyên đề về “phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai nghiêm túc, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Qua đây, nhiều mô hình duy trì hiệu quả và được nhân rộng như “Khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp”, “Cà-phê pháp luật”, “Camera an ninh”, “Tổ Zalo nhà trọ”… giúp người dân thêm vững tin vào hệ thống chính trị, đồng lòng tham gia xây dựng xã thành phường trong tương lai.

Đáng chú ý, sau khi sáp nhập, Đảng ủy xã đã triển khai ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” đạt 100% chỉ tiêu; thực hiện rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin đảng viên trên Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0, bảo đảm chính xác và đồng bộ. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ đôn đốc, hướng dẫn đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đạt tỷ lệ 81% trên ứng dụng điện tử VNeID; tổ chức lễ trao thẻ đảng viên mới cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc với số lượng đạt 100%. Công tác phát triển Đảng tiếp tục được quan tâm và Đảng ủy kết nạp được 17/16 quần chúng vào Đảng (đạt 106,25%)”.

Có thể bạn quan tâm