World Cup 2022: FIFA phòng ngừa việc dàn xếp tỷ số thế nào?

NDO - Với lượng đặt cược dự kiến lên tới hơn 100 tỷ USD trên toàn cầu trong mùa World Cup 2022, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa hoạt động dàn xếp tỷ số.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa; REUTERS)
(Ảnh minh họa; REUTERS)

Sportradar, một công ty giám sát thị trường cá cược quốc tế nổi tiếng cho biết họ đã xác định được khoảng 600 trận đấu bóng đá có khả năng bị thao túng trong 9 tháng đầu năm 2022. Hầu hết hoạt động đáng ngờ tập trung vào các giải đấu nhỏ hơn, liên quan đến các cầu thủ và quan chức nhận mức thù lao thấp. Các chuyên gia cho rằng, khó có khả năng các tổ chức dàn xếp tỷ số sẽ nhắm đến một sự kiện nổi tiếng như World Cup. Song, với lượng đặt cược dự kiến lên tới hơn 100 tỷ USD trên toàn cầu trong mùa World Cup 2022, FIFA vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Lần đầu tiên, một lực lượng đặc trách liêm chính gồm các bên liên quan Sportradar, Interpol, Hiệp hội liêm chính trong cá cược quốc tế (IBIA) và FBI, sẽ giám sát thị trường cá cược và đặt cược vào mỗi trận đấu tại World Cup. Lực lượng đặc trách sẽ theo dõi tất cả các bất thường từ bàn thắng đến thẻ vàng. FBI từ chối bình luận về vai trò của họ trong lực lượng đặc trách năm nay nhưng theo FIFA, FBI đang tham gia vào nhóm để chuẩn bị cho World Cup 2026 tại Mỹ.

Sportradar, công ty đã hợp tác với nhiều giải đấu thể thao của Mỹ để theo dõi thị trường cá cược, cho biết họ sử dụng trí tuệ nhân tạo và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo để giám sát 30 tỷ bộ dữ liệu từ hơn 600 nhà cái trên toàn cầu. Công ty cũng sử dụng một nhóm gồm 35 sĩ quan tình báo có kinh nghiệm về chống khủng bố, gian lận tài chính, quốc phòng quân sự và thực thi pháp luật.

Ông Andreas Krannich, giám đốc điều hành mảng bảo đảm tính liêm chính của Sportradar, nói với ESPN: “Chúng tôi thậm chí đã thâm nhập vào một tổ chức dàn xếp trận đấu”.

Ngoài việc giám sát các thị trường cá cược, FIFA còn tổ chức các hội thảo để giáo dục các đội tuyển và trọng tài tham dự World Cup về mối nguy từ việc dàn xếp trận đấu và các quy trình đang áp dụng, trong đó có cơ chế thổi còi. Tuy nhiên, ngay cả với tất cả các biện pháp phòng ngừa, việc ngăn chặn các nỗ lực dàn xếp trận đấu là vô cùng khó khăn. Giáo dục, cảnh báo bị phát hiện và các hình phạt cuối cùng là những vũ khí tốt nhất mà các liên đoàn thể thao phải áp dụng để ngăn cản những kẻ dàn xếp tỷ số đến sau trận đấu của họ.

Trong thư điện tử gửi tới ESPN, một phát ngôn viên của FIFA thông tin: "Trong những năm qua, FIFA đã áp dụng một cách tiếp cận hiệu quả để chống lại mọi hình thức thao túng và/hoặc gây ảnh hưởng bất hợp pháp đến các trận đấu hoặc giải đấu bóng đá”.

"Theo cách tiếp cận này, các cơ quan tư pháp của FIFA đã thực hiện hành động cụ thể, mặc dù không có trường hợp thao túng trận đấu nào được báo cáo liên quan đến trận đấu chung kết của FIFA World Cup”, người phát ngôn của FIFA cho biết thêm.

Tuy nhiên, vào năm 2016, 5 nhà điều hành cá cược và giám sát liêm chính, bao gồm cả Sportradar, đã cảnh báo các kiểu cá cược bất thường trong trận đấu vòng loại World Cup giữa Nam Phi và Senegal. Việc cá cược bất thường tập trung vào tỷ lệ "hơn" về số bàn thắng được ghi trong trận đấu và sau đó có liên quan đến "các quyết định sai lầm có chủ ý" của trọng tài Joseph Lamptey của Ghana. Các công tố viên cáo buộc rằng Lamptey đã trao cho Nam Phi một quả phạt đền từ lỗi dùng tay chơi bóng dù cầu thủ Senegal không hề phạm lỗi này. Sau một cuộc điều tra, FIFA đã “treo còi” của trọng tài Lamptey suốt đời.

Matt Fowler, Giám đốc liêm chính của IBIA, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào tháng 10 với ESPN: “World Cup có rủi ro tương đối thấp từ góc độ dàn xếp trận đấu.

IBIA bao gồm các nhà điều hành cá cược thể thao từ khắp nơi trên thế giới, những người có khả năng đi sâu vào dữ liệu tài khoản ở cấp độ khách hàng để xác định bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào. Thí dụ: nếu một loạt tài khoản mới được mở vào cùng thời điểm và bắt đầu đặt cược nhiều vào cùng một mức chẵn, các thành viên IBIA có thể giương cờ đỏ để tiến hành điều tra sâu hơn.

Mặc dù World Cup năm nay sẽ nhận được sự giám sát chặt chẽ hơn bao giờ hết, nhưng lượng tiền đặt cược vẫn đổ về nhiều. FIFA ước tính rằng, 155 tỷ USD đã được đặt cược trên toàn cầu vào World Cup 2018, diễn ra ở Nga trong khoảng thời gian mùa hè truyền thống của giải đấu. Số tiền đặt cược vào World Cup năm nay có thể giúp những kẻ dàn xếp tỷ số che giấu mọi nỗ lực dàn xếp các tình huống.

Có một số lo ngại rằng, những kẻ dàn xếp tỷ số có thể nhắm vào các tình huống nhỏ hơn trong trận đấu, chẳng hạn như việc một cầu thủ sẽ nhận thẻ vàng. Tuy nhiên, thị trường cá cược trong các tình huống vi mô thường không có đủ thanh khoản để khiến những kẻ dàn xếp trận đấu tìm kiếm tỷ số lớn phải mạo hiểm.

“Hãy đặt mình vào vị trí của kẻ dàn xếp tỷ số,” Krannich của Sportradar nói. "Bạn cần lợi tức đầu tư và thanh khoản trên thị trường. Bạn phải thuyết phục các cầu thủ và trọng tài, đồng thời tìm một nhà cái sẵn sàng chấp nhận tiền của bạn. Nếu bạn muốn đặt 10.000 USD cho quả ném biên đầu tiên hoặc thẻ vàng, chúc may mắn. Nhà cái cá cược luôn tự bảo vệ mình bằng cách giảm thiểu các giới hạn”.

Không loại trừ những khả năng này, nhưng Krannich vẫn cho rằng, khả năng các nhóm tội phạm có tổ chức nhắm mục tiêu đến FIFA World Cup tại Qatar so với các giải đấu khác là tương đối thấp.