Vườn quốc gia Núi Chúa

Khu rừng nguyên sinh bạt ngàn gần 30 nghìn ha trên triền núi mà đỉnh cao nhất hơn 1.000 m so mặt nước biển này, lưu giữ một tài nguyên rừng thật giàu có với sự đa dạng sinh học khá tiêu biểu. Vườn quốc gia này hiện có 1.265 loài thực vật bậc cao, đặc hữu, 306 loài động vật hoang dã. Quý hiếm bậc nhất là những loài được ghi vào sách đỏ thế giới như chà vá chân đen, beo lửa, gấu chó, gấu ngựa...

Ngồi trên xe du lịch, khách đã hứng thú cùng lúc ngước lên triền núi ngắm cảnh rừng, và ngoảnh về phía kia ngắm biển biếc điểm xuyết sinh động tàu thuyền ra khơi vào lộng. Thám hiểm rừng già, khách ưa nhất là leo núi xem gương hồ rộng hơn 1,5 ha, bốn mùa trong xanh ăm ắp nước như được treo trên bốn bề vách đá. Ðứng trên bờ mà ngắm những tảng đá nhiều hình thù nổi trên mặt nước, dễ hình dung một góc vịnh Hạ Long thu nhỏ đến độ thành bể treo non bộ.

Như để làm sống động cảnh hồ yên ả, tiếng suối đổ từ những triền dốc cao làm vang động cả rừng già, và bọt nước tung mình lấp lóa lắm mầu dưới nắng. Suối Lồ Ô trong mát nhẹ trôi như dải lụa xanh vương trên triền đá.

Bãi biển trải dài ước đến 40 km, với nhiều bãi cát mịn cho du khách thỏa thê dạo chơi và tắm biển. Muốn thám hiểm thủy cung, khách có thể dùng tàu đáy kính của ngành du lịch đưa đi ngắm những rạn san hô lắm hình thù và sắc mầu lạ mắt cùng những đàn cá và hải tộc lắm vẻ.  Muốn xem các loài rùa biển được coi là quý hiếm của vùng biển Ðông - Nam Á, khách có thể đến Bãi Hõm, nấn ná hồi hộp đợi cơ may có thể bắt gặp chúng lên cạn bới cát làm ổ đẻ trứng trông thật ngộ nghĩnh vui mắt...