"Vùng trời bình yên" - chương trình xiếc tôn vinh các chiến sĩ binh chủng phòng không

NDO - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam vừa hoàn thành dàn dựng chương trình xiếc mang tên “Vùng trời bình yên”. Chương trình là món quà nghệ thuật ý nghĩa góp phần làm ngời sáng những hy sinh, cống hiến của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và các chiến sĩ binh chủng phòng không, không quân nói riêng.
0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh trong chương trình xiếc "Vùng trời bình yên".
Hình ảnh trong chương trình xiếc "Vùng trời bình yên".

“Vùng trời bình yên” được lên kịch bản và dàn dựng bởi NSND Tống Toàn Thắng, Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, với sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn. Chương trình là sự tiếp nối chuỗi chương trình nghệ thuật “Đi cùng năm tháng” được Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức thường niên dịp 27/7 nhằm tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ, những người có công với cách mạng.

Mỗi năm, theo các chủ đề khác nhau, chương trình luôn mang đến những ấn tượng riêng cho khán giả. Nếu “Đi cùng năm tháng” số đầu tiên thể hiện hình tượng người chiến sĩ quân đội ở đa dạng góc tiếp cận như lính nuôi quân, lính đặc công…; số thứ hai “Ký ức Trường Sơn” ngợi ca những anh bộ đội Trường Sơn, những cô thanh niên xung phong anh dũng, kiên cường; số thứ ba “Biển đảo quê hương” gửi gắm tình cảm sâu sắc dành cho những chiến sĩ cảnh sát biển; thì số thứ tư “Vùng trời bình yên” hướng đến tôn vinh những chiến sĩ binh chủng phòng không, không quân đang ngày đêm canh giữ bình yên cho vùng trời Tổ quốc.

Với sự tham gia của hơn 70 diễn viên, nghệ sĩ thuộc 3 đoàn diễn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ Câu lạc bộ Họa Mi, Câu lạc bộ Cựu chiến binh Bộ tư lệnh đặc công, chương trình mang đến gần 10 tiết mục biểu diễn đặc sắc. Ở đó, người xem không chỉ được thưởng thức những màn xiếc hấp dẫn có độ khó cao, phô diễn được kỹ thuật biểu diễn điêu luyện của nghệ sĩ như nhào sào, đế vòng, nhào lộn, đánh vòng tập thể, đu dây lụa 4 nam, cầu bật tập thể…, mà còn được rung động bởi những thông điệp sâu sắc mà nội dung tiết mục chuyển tải.

Điểm nhấn của chương trình là những hoạt cảnh được dàn dựng công phu, thể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ngôn ngữ xiếc với múa và các bài hát đi cùng năm tháng như Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Phi đội ta xuất kích, Vết chân tròn trên cát… để tạo nên những chỉnh thể nghệ thuật. Tiêu biểu phải nói tới những hoạt cảnh như: “Đồng đội”, “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, “Vết chân tròn trên cát”, “Ước mơ bay cao”… khắc họa vẻ đẹp vừa anh dũng bất khuất, vừa lạc quan tin tưởng của những chiến sĩ binh chủng phòng không, không quân.

Bằng những dụng công trong đầu tư cho nội dung và nghệ thuật, “Đi cùng năm tháng” đã khẳng định được khả năng chinh phục nhiều đối tượng khán giả của nghệ thuật xiếc. Chương trình thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp, mang đến nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa trao tặng các cựu chiến binh, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các nạn nhân chất độc màu da cam.

NSND Tống Toàn Thắng khẳng định: Việc dàn dựng những tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao với chủ đề đền ơn đáp nghĩa, hướng về cội nguồn cũng chính là cũng là cách để tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho nghệ sĩ xiếc trẻ và thế hệ trẻ hôm nay về truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất quật cường của lớp lớp cha anh, từ đó được bồi đắp lòng tự hào dân tộc và khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Được biết, sau các suất diễn ngày 23 và 24/7, “Đi cùng năm tháng” với chủ đề “Vùng trời bình yên” sẽ được biểu diễn tối 27/7 tại Rạp Xiếc Trung ương, Hà Nội.