Đường Hàng Điều là một trong các đường trục ngang quan trọng, kết nối giao thông 3 tuyến đường trục chính của thành phố Vũng Tàu là đường 30/4, 2/9 (52 B) và 3/2 (51 C). Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2023, có chiều dài hơn 1,2 km, tổng diện tích hơn 32.000 m2, tổng mức đầu tư hơn 473 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh. Tổng cộng có 290 đơn vị, hộ dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án.
Đến nay, những hộ dân cuối cùng đã được chính quyền vận động và tự nguyện bàn giao mặt bằng, tuyến đường đã được thi công liền mạch, cây xanh đã được trồng dọc hai bên vỉa hè.
Đây là kết quả của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một trong số rất nhiều dự án trọng điểm mà thành phố Vũng Tàu đã đạt được trong thời gian qua. Theo đồng chí Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong năm 2024, với một khối lượng công việc rất lớn liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, thành phố Vũng Tàu đã hoàn thành việc bàn giao mặt bằng đối với 12 dự án, nhất là những dự án công trình lớn, trọng điểm của tỉnh, thành phố như: Dự án Đường nối vào đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu với diện tích đất thu hồi là 261.609,2 m2, 160 trường hợp phải giải tỏa; dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân diện tích thu hồi 178.582,3m2, 9/9 đơn vị là những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại Bãi Sau.
Bên cạnh đó, thành phố Vũng Tàu cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án lớn, như: Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 (diện tích đất thu hồi: 38,73 ha, đã bàn giao 35,75 ha; còn lại 2,987 ha đất Công an tỉnh quản lý); dự án Nạo vét kênh Bến Đình (diện tích đất thu hồi 81,12 ha, tổng số hộ dân đơn vị là 344, đã bàn giao mặt bằng thực địa diện tích 79,22/81,12 ha chiếm 97,66% tổng diện tích đất dự án; còn lại 1,9 ha trong đó có 657,6m2 đất do Công an tỉnh quản lý)…
Ngoài ra, thành phố Vũng Tàu cũng đang đẩy nhanh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường trục chính Vũng Tàu (có 216.692,0 m2 với 262 trường hợp có đất thu hồi). Dự án này phấn đấu trong quý I/2025 bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Vũng Tàu, trong tháng 12/2024, trung tâm sẽ tiếp tục tham mưu cho thành phố ban hành quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các dự án chuyển tiếp. Mục tiêu là hoàn thành công tác phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án mới triển khai thu hồi đất năm 2024 là đường Láng Cát-Long Sơn; đường Lạc Long Quân (Phường 2).
Bên cạnh những kết quả đạt được, theo lãnh đạo thành phố Vũng Tàu, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố vẫn còn một số khó khăn dẫn đến dự án chậm triển khai, như: Khu tái định cư Tây Bắc A3; tái định cư phường Thắng Nhất; dự án cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyền; dự án khu tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng…
Ngoài ra, thành phố Vũng Tàu cũng gặp nhiều khó khăn về tái định cư, đất ở, nhà ở; thuê, thuê mua nhà ở xã hội; khó khăn về chấp hành chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án...
Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa cho biết: “Nhận thức rõ những vướng mắc và khó khăn đó, Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng; đồng thời thường xuyên, tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; ưu tiên tập trung nhân lực thực hiện các dự án trọng điểm”.
Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công; phân công lãnh đạo phụ trách từng dự án; xác định đây là căn cứ quan trọng để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ.
Đồng thời, Vũng Tàu tập trung giải quyết công tác kiểm đếm, thu hồ sơ đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân; bảo đảm đúng pháp luật, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án bức thiết, dự án trọng điểm…
Trên địa bàn thành phố Vũng Tàu hiện nay có hơn 130 dự án với tổng diện tích thu hồi khoảng 22.991.705,69m2 đất liên quan đến 10.126 hộ, cá nhân, đơn vị. Vì vậy, thành phố cần tập trung tổ chức công tác tuyên truyền, đối thoại; tăng cường sự chỉ đạo, ủng hộ của cả hệ thống chính trị, các ban của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nơi có dự án cùng tham gia chỉ đạo, giám sát tiến độ thực hiện dự án đầu tư; vận động nhân dân ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước, tự giác bàn giao mặt bằng để triển khai dự án theo đúng tiến độ; cương quyết cưỡng chế, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây ỳ… Với cách làm quyết liệt này, thành phố Vũng Tàu hy vọng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ đạt hiệu quả cao, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trong thời gian tới.