Vùng cao Bắc Giang rộn ràng trước ngày hội lớn

NDO -

Về với Sơn Động, huyện vùng cao khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang những ngày này lại thấy phấn trấn, rộn ràng bởi không khí sôi động chuẩn bị cho ngày bầu cử của cán bộ và nhân dân các dân tộc thiểu số nơi đây.

Người dân thôn Mùng, xã Dương Hưu nghiên cứu danh sách ứng cử viên trước ngày bầu cử.
Người dân thôn Mùng, xã Dương Hưu nghiên cứu danh sách ứng cử viên trước ngày bầu cử.

Không khoe sắc quá nhiều bằng băng rôn, biểu ngữ mà đâu đó trong những cụm bản, bên những ấm trà, cuộc chuyện, việc bàn tán, phân tích về năng lực các ứng cử viên trong danh sách bầu cử luôn thu hút được sự quan tâm của mỗi người.

Ở cái tuổi ngoài 80, giọng nói của ông Bàn Vũ Quyền vẫn sang sảng. Bà con thôn Mùng, xã Dương Hưu gọi ông là ông bầu cử. Ông đã đi hầu hết đến hơn một trăm ngôi nhà của đồng bào người Dao trong thôn để nói về bầu cử, nhưng khi có cuộc họp về bầu cử là cả thôn vẫn kéo đến để nghe ông nói. Người dân thôn Mùng bảo, ông Bàn Vũ Quyền, Bí thư Chi bộ nói trong hơn, nói rõ hơn cái loa của tổ tuyên truyên bầu cử.

Trước đây, ông Quyền bảo người trong thôn nhận đất giữ rừng, rồi bảo mọi người theo nhà nước trồng rừng. Nghe theo lời ông mà giờ đây nhà nào cũng có cái ăn cái mặc nhờ trồng cây keo trên rừng. Vậy cho nên ông Quyền nói là người dân ghe lắm. Ông bảo mọi người phải xem kỹ lý lịch trích ngang của người ứng cử, xem ai có nhiều đóng góp, có thành tích cao để lựa chọn bầu vào HĐND các cấp. Rồi ông giải thích cho mọi người về các cấp của HĐND và Quốc hội, căn dặn bà con luôn phải nhớ ngày bầu cử để thực hiện quyền của mình bầu ra nhưng người ưu tú giúp đất nước ngày một phát triển.

Vùng cao rộn ràng trước ngày hội lớn -0
 Ông Bàn Vũ Quyền trao đổi với các thành viên trong tổ bầu cử.

Với chị Bàn Thị Hiên, đây là lần đầu tiên chị thực hiện quyền bầu cử của mình cho nên chị chịu khó lắng nghe tuyên truyền về bầu cử. Nhà ngay gần đường đi, mỗi khi tổ tuyên truyền bầu cử của xã đi qua là chị mời các anh vào uống nước để nghe thêm các anh nói về công tác chuẩn bị bầu cử của xã.

Chị bảo, mọi việc chuẩn bị đã xong rồi, người dân trong thôn rất quan tâm đến bản niêm yết lý lịch của người ứng cử. Sau nhiều cuộc họp, thôn cũng đã thống nhất được nguyện vọng để đề đạt với các ứng cử viên khi có hội nghị tiếp xúc cử tri. Người dân thôn Mùng chỉ mong những người chúng cử quan tâm hơn nữa đến đời sống của đồng bào dân tộc, sửa chữa nâng cấp cho thôn hồ thủy lợi cùng mương máng để người dân trồng lúa tốt hơn và làm sao kêu gọi được cho người dân trong xã có chương trình để giữ gìn bản sắc dân tộc, nhất là chữ viết của người Dao để con cháu biết nhớ ơn ông bà tổ tông.

Chia tay người dân thôn Mùng, chúng tôi tìm gặp ông Hoàng Quốc Hiệp, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Diễu. Ông bảo thôn ông có hơn 600 nhà nhưng có đến sáu dân tộc khác nhau. Ở thôn đông nhất là đồng bào người Tày, hai vợ chồng ông cũng là người dân tộc Tày từ Lạng Sơn về đây định cư đã nhiều năm.

Vợ ông là cô giáo Lã Thị Dược đã về hưu lâu năm nhưng bà rất quan tâm đến công tác bầu cử. Bà bảo, người dân trong thôn đoàn kết lắm, mọi người đều bảo ông chủ tịch xã, anh công an xã và nhiều cán bộ nữa đã bao năm gắn bó với người dân, giúp nhân dân làm đường, làm nhà văn hóa, xây dựng trường học. Do vậy kỳ này phải bầu các anh vào HĐND xã, HĐND huyện để các anh gắng sức giúp bà con xây dựng thành công nông thôn mới.

Trao đổi về công tác chuẩn bị cho bầu cử, anh Lã Xuân Giang, Chủ tịch UBND xã Dương Hưu phấn khởi cho biết, đại biểu ứng cử HĐND xã kỳ này có chất lượng vượt trội hẳn hơn kỳ trước, không chỉ bảo đảm về cơ cấu, thành phần, độ tuổi mà quan trọng nhất là chất lượng và trình độ của các ứng cử viên đều cao hơn so nhiệm kỳ trước.

Đơn cử như các ứng cử viên là người dân tộc thiểu số có trình độ môn cao và là những người kinh qua công tác và có uy tín lớn trong cộng đồng dân cư. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử của xã cơ bản đã hoàn tất để ngày bầu cử diễn ra an toàn, hiệu quả.

Huyện Sơn Động mới thành lập thị trấn Tây Yên Tử được hơn một năm nhưng công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã sớm đi vào nề nếp.

Anh Nguyễn Văn Ánh, Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết, thị trấn có 5.450 cử tri được chia thành tám tổ bầu cử. Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên trên địa bàn xuất hiện nhiều người có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh Covid 19 cho nên Ủy ban Bầu cử thị trấn đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình hành động của các ứng cử viên bằng nhiều hình thức khác nhau, tránh hội nghị tập trung đông người.

Qua các  hội nghị về công tác bầu cử, cử tri thị trấn rất thẳng thắn, chân thành đóng góp ý kiến cho các ứng cử viên được trọn bầu vào HĐND thị trấn. Tuy mới sáp nhập và thành lập nhưng các cử tri đoàn kết, phấn khởi bởi 40 ứng cử viên để bầu vào HĐND thị trấn được cơ cấu hợp lý vùng miền, thành phần và đều là những người có trình độ, có uy tín trong cộng đồng để người dân có thể tin tưởng gửi gắm nguyện vọng của mình.

Anh Triệu Hữu Thắm trước đây là Bí thư Đảng ủy xã Tuấn Mậu, sau khi sáp nhập và thành lập thị trấn Tây Yên Tử, anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thị trấn. Anh chia sẻ: “Vì mục tiêu phát triển quê hương, bản thân tôi cùng tập thể lãnh đạo thị trấn chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ. Từ đó tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ này. Với tinh thần đổi mới, tận tâm, sáng tạo, tận tụy luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời giải quyết mọi quyền lợi chính đáng của người dân, xây dựng lòng tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền”.

Trao đổi về công tác chuẩn bị cho bầu cử, ông Hoàng Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động cho biết, Sơn Động là đơn vị có truyền thống tốt trong tổ chức các kỳ bầu cử. Kỳ bầu cử này, công tác chuẩn bị được tổ chức chu đáo, có nhiều nét mới. Các khâu về khánh tiết, ma-két hội nghị, hòm phiếu đều được thống nhất trong toàn huyện. Công tác tập huấn cho cán bộ các tổ bầu cử được tổ chức chu đáo trong đó có nhiều người có kinh nghiệm từ các kỳ bầu cử trước.

Huyện cũng đã thành lập tám tổ thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các tổ bầu cử để bảo đảm cho ngày bầu cử diễn ra trang trọng và đạt hiệu quả cao nhất. Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho nên huyện đã chỉ đạo các xã, các tổ bầu cử đa dạng hóa về công tác tuyên truyền, nhất là tăng cường tuyên truyền bằng các tổ lưu động, hệ thống phát thanh ở các thôn bản.

Đồng thời, Ủy ban Bầu cử đã xây dựng kịch bản ứng phó với mưa lũ, thiên tai, dịch bệnh trong ngày diễn ra bầu cử. Qua nắm bắt tình hình nhân dân thấy rằng, người dân rất quan tâm đến kỳ bầu cử, có nhiều ý kiến, nguyện vọng tâm huyết gửi gắm đến các ứng cử viên HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội, điều đó là tiền đề vững chắc để ngày hội bầu cử của người dân vùng cao Sơn Động diễn ra trang trọng và ý nghĩa.