Vùng Cảnh sát biển 2 khai mạc lớp bồi dưỡng tiếng Trung Quốc năm 2026

Chiều 20/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đóng tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng khai mạc lớp bồi dưỡng tiếng Trung Quốc cơ bản kết hợp tiếng Trung chuyên ngành Cảnh sát biển năm 2026.

Học viên lớp bồi dưỡng tiếng Trung Quốc năm 2026 chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ trưởng Vùng Cảnh sát biển 2.
Học viên lớp bồi dưỡng tiếng Trung Quốc năm 2026 chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ trưởng Vùng Cảnh sát biển 2.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Vùng dự và chủ trì khai mạc. Tham dự khai mạc còn có thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và 25 đồng chí là sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp học viên của lớp học.

Lớp bồi dưỡng tiếng Trung Quốc cơ bản kết hợp chuyên ngành năm 2026 được tổ chức là bước đi cụ thể của Vùng Cảnh sát biển 2 nhằm hiện thực hóa Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho lực lượng Cảnh sát biển giai đoạn 2022-2030” một cách toàn diện, bài bản và có chiều sâu. Lớp học tập trung đào tạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết kết hợp với các nội dung chuyên ngành Cảnh sát biển, hướng đến xây dựng nền tảng vững chắc để mỗi cán bộ, nhân viên có thể tiếp cận, khai thác và sử dụng hiệu quả tiếng Trung trong công tác thực tiễn.

ndo_br_img-9295-2922.jpg
Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, trong thời đại toàn cầu hóa, khi hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng ngày càng mở rộng, việc nâng cao trình độ ngoại ngữ, nhất là tiếng Trung Quốc trở thành một yêu cầu thiết yếu, gắn liền với năng lực thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển. Ngoại ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là chìa khóa giúp cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển chủ động hội nhập, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và tăng cường hợp tác quốc tế trên biển.

ndo_br_img-9294-3411.jpg
Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

“Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ trong tổ chức lớp học, bảo đảm nội dung giảng dạy phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Ban tổ chức lớp học thường xuyên theo dõi, báo cáo về tình hình học tập, nền nếp, kỷ luật lớp học của học viên. Các đồng chí học viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học, tích cực rèn luyện và chủ động tiếp thu kiến thức, tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng, phấn đấu đạt trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong thời kỳ mới”, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2, Đại tá Nguyễn Minh Khánh yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm