Vun đắp quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Luxembourg

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến 5/5.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Đại công quốc Luxembourg Xavier Bettel sẽ thăm Việt Nam từ ngày 3-5/5. (Ảnh: SIP)
Thủ tướng Đại công quốc Luxembourg Xavier Bettel sẽ thăm Việt Nam từ ngày 3-5/5. (Ảnh: SIP)

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu của Thủ tướng Luxembourg trong hơn 20 năm qua và cũng là hoạt động đối ngoại cấp cao đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Luxembourg thời gian qua ghi nhận những bước phát triển tốt đẹp. Sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước ngày càng được tăng cường thông qua việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế hợp tác.

Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Luxembourg đang trên đà phát triển tốt đẹp với các kết quả tích cực, nhất là từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực.

Gần đây nhất, chuyến thăm chính thức Luxembourg của Thủ tướng Phạm Minh Chính, diễn ra tháng 12/2022, đạt được nhiều kết quả cụ thể trên các lĩnh vực, đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, toàn diện, thiết thực và hiệu quả, mở ra nhiều cơ hội hợp tác song phương.

Chúng ta vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Luxembourg đang trên đà phát triển tốt đẹp với các kết quả tích cực, nhất là từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực.

Năm 2022, tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt 187,1 triệu USD, tăng 69% so với năm 2020. Tháng 12/2022, hai bên ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác thúc đẩy, tăng cường và phát triển quan hệ thương mại và đối thoại doanh nghiệp giữa Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam và Phòng Thương mại Luxembourg.

Về đầu tư, Luxembourg là nhà đầu tư lớn thứ ba của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. Tính đến tháng 3/2023, Luxembourg có 64 dự án đầu tư với tổng số vốn 2,6 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực như truyền thông, xây dựng, bất động sản tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu...

Năm 2022, tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt 187,1 triệu USD, tăng 69% so với năm 2020.

Về hợp tác phát triển, Luxembourg chính thức viện trợ cho Việt Nam từ năm 1993.

Tháng 3/1999, Cơ quan Hợp tác phát triển Luxembourg đề ra “Chiến lược hợp tác phát triển giữa Đại Công quốc Luxembourg và Việt Nam”, khẳng định Việt Nam là nước đứng đầu châu Á và là một trong 10 nước trọng điểm trong chương trình hợp tác phát triển của Chính phủ Luxembourg.

Lĩnh vực tài trợ của Luxembourg thay đổi phù hợp nhu cầu, mục tiêu phát triển của Việt Nam trong từng giai đoạn. Luxembourg không ký tiếp các Chương trình hợp tác định hướng cho Việt Nam giai đoạn sau năm 2015 vì Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình.

Tài chính-ngân hàng là một điểm sáng về hợp tác giữa Việt Nam và Luxembourg. Hai bên thúc đẩy hợp tác thông qua các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ tài chính, phát triển thị trường chứng khoán; đồng thời đang triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Luxembourg.

Hai nước cũng đang thúc đẩy thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược về tài chính xanh hướng tới phát triển bền vững và bao trùm, triển khai kinh tế tuần hoàn hướng tới tăng trưởng xanh. Về hợp tác trong các lĩnh vực chuyên ngành, Việt Nam và Luxembourg nhất trí mở rộng và đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, môi trường, văn hóa, giáo dục và đào tạo…

Việt Nam và Luxembourg duy trì tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ ASEM, ASEAN-EU, các cơ quan thuộc Liên hợp quốc. Ngoài ra, hai nước đều là những thành viên tích cực của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, nỗ lực đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và quyết tâm cùng Luxembourg đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Với những nỗ lực vun đắp không ngừng nghỉ của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, trải qua nửa thế kỷ gắn kết, đồng hành, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Luxembourg tiếp tục phát triển tốt đẹp, hứa hẹn sẽ gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Luxembourg một lần nữa thể hiện sự coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ song phương của lãnh đạo hai nước.

Chúc chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Xavier Bettel thành công tốt đẹp, góp phần tạo xung lực mới, nâng tầm quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Luxembourg trong giai đoạn mới.