Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Luxembourg đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, chuyến công tác của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tại Đại Công quốc Luxembourg được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính xanh và phát triển bền vững.
Khoảng cách xa xôi về địa lý không thể ngăn cản đà phát triển của mối quan hệ gắn bó, thân tình giữa Việt Nam và Luxembourg. Chặng đường bền bỉ 50 năm qua đã ghi dấu những thành tựu hợp tác tốt đẹp giữa hai bên và mở ra cơ hội để Việt Nam và Luxembourg tiếp tục phát huy các thế mạnh hợp tác trong tương lai trên cơ sở vững chắc là quan hệ hữu nghị truyền thống.
Sau 12 tiếng rưỡi bay, chuyên cơ chở Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Findel.
Sau 2 ngày thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg, vào 17 giờ chiều 10/12 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay quốc tế Schiphol, thành phố Amsterdam, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Hà Lan theo lời mời của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.
Chiều 10/12 (giờ địa phương), trong chương trình chuyến thăm chính thức Luxembourg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại nước này.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Đại công quốc Luxembourg, trưa ngày 10/12, tại Cung điện của Đại Công tước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Đại Công tước Luxembourg Henri. Buổi gặp diễn ra trong không khí hữu nghị, trách nhiệm, thân tình, thực chất và hiệu quả.
Đều là cửa ngõ logistics để tiếp cận các thị trường ASEAN và EU, hai bên khẳng định tạo thuận lợi để doanh nghiệp hai nước phát huy thế mạnh trong các lĩnh vực tài chính, vận tải hàng không, du lịch.