Vua Charles III chính thức trở thành người đứng đầu nhà nước ở Canada

Dù không còn là thuộc địa của Anh vào năm 1867, Canada vẫn thuộc Đế quốc Anh cho đến năm 1982 và là thành viên của Khối thịnh vượng chung, do đó, Vua Charles III là nguyên thủ quốc gia của nước này.
0:00 / 0:00
0:00
Nhà Vua Anh Charles III trong bài phát biểu đầu tiên được truyền hình trên cả nước và trong khối Thịnh vượng chung, tại London, ngày 9/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà Vua Anh Charles III trong bài phát biểu đầu tiên được truyền hình trên cả nước và trong khối Thịnh vượng chung, tại London, ngày 9/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vua Charles III đã được công bố là nguyên thủ quốc gia của Canada vào ngày 10/9 trong một buổi lễ trang trọng tại dinh thự chính thức ở Ottawa của Toàn quyền Canada - người đại diện của Quốc vương tại Canada.

Buổi lễ kết thúc với 21 phát súng chào mừng và ban nhạc lực lượng vũ trang chơi bài "God Save the King" (Chúa phù hộ Đức Vua).

Thái tử Charles, 73 tuổi, đã trở thành vua của Vương quốc Anh và là nguyên thủ quốc gia của 14 vương quốc khác, bao gồm cả Canada, khi thân mẫu của ông, Nữ hoàng Elizabeth II, qua đời hôm 8/9 ở tuổi 96.

Canada công bố thời gian để tang 10 ngày. Mặc dù không còn là thuộc địa của Anh vào năm 1867, Canada vẫn thuộc Đế quốc Anh cho đến năm 1982, và vẫn là một thành viên của Khối thịnh vượng chung.

Chính phủ liên bang Canada đang chuẩn bị một loạt sự kiện để tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II.