Vụ nổ các mỏ than tại Colombia: 10 người mắc kẹt đã thiệt mạng

Người đứng đầu tỉnh Cundinamarca, ông Nicolas Garcia cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và đưa lên mặt đất 10 thi thể của những người bị mắc kẹt dưới lòng đất sau khi xảy ra vụ nổ.
0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên cứu hộ nỗ lực cứu những thợ mỏ bị mắc kẹt sau vụ nổ tại mỏ than ở Sutatausa, Colombia, ngày 15/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên cứu hộ nỗ lực cứu những thợ mỏ bị mắc kẹt sau vụ nổ tại mỏ than ở Sutatausa, Colombia, ngày 15/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 16/3 cho biết, số người thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ngày 14/3 ở tỉnh Cundinamarca của nước này đã tăng lên 21 người sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy 10 thi thể nạn nhân mắc kẹt dưới lòng đất.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Colombia Gustavo Petro nhấn mạnh, "kế hoạch cơ cấu doanh nghiệp và lao động tại các khu vực mỏ than ngày càng trở nên cần thiết. Mỗi công nhân thiệt mạng không chỉ là thất bại của doanh nghiệp mà còn là thất bại của chính phủ và xã hội".

Người đứng đầu tỉnh Cundinamarca, ông Nicolas Garcia, cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và đưa lên mặt đất 10 thi thể của những người bị mắc kẹt dưới lòng đất sau khi xảy ra vụ nổ.

Theo ông Nicolas Garcia, chính phủ sẽ hỗ trợ đầy đủ gia đình các nạn nhân, trong đó có các dịch vụ xã hội, tâm lý và hỗ trợ kinh tế.

Lực lượng cứu hộ tỉnh Cundinamarca cho biết có 9 thợ mỏ sống sót sau vụ nổ và đã được điều trị tại bệnh viện. Hiện 8 người đã được xuất viện còn 1 người vẫn đang tiếp tục điều trị.

Cơ quan Khai thác mỏ quốc gia thông báo sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ tại các mỏ than liền kề thuộc sở hữu của Công ty Minminer vốn đã hoạt động 30 năm. Hiện cơ quan này đã đình chỉ hoạt động của Công ty Minminer để phục vụ điều tra.

Trước đó, ngày 15/3, giới chức Colombia cho biết, một vụ nổ khí gas tích tụ tại 6 mỏ than liền kề ở miền trung nước này đã khiến ít nhất 11 công nhân thiệt mạng và 10 người khác bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Vụ nổ xảy ra vào cuối ngày 14/3 tại khu vực Sutatausa, cách thủ đô Bogota 75km về phía bắc. Giới chức sở tại cho biết những người bị mắc kẹt dưới lòng đất ở độ sâu khoảng 700-900m.