Vụ nghi ngộ độc rượu tại Lâm Đồng: 3 bệnh nhân đã xuất viện

NDO - Chiều 2/12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, 3 trong số 5 bệnh nhân được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện, trong vụ “sau khi ăn cơm có uống rượu”, đã xuất viện.
0:00 / 0:00
0:00
Một bệnh nhân nghi ngộ độc rượu được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. (Ảnh minh họa)
Một bệnh nhân nghi ngộ độc rượu được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. (Ảnh minh họa)

Những bệnh nhân xuất viện, gồm anh Ha Thiếp (sinh năm 2005), Ha Thương (sinh năm 2003) và Ha Ủy (sinh năm 2006), đều ngụ tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.

Hai bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng là anh Ju Ly (sinh năm 1987) và Ha Thoang (sinh năm 1983). Trong đó, Ju Ly vẫn đang hôn mê, phải thở máy; được chẩn đoán toan chuyển hóa, suy thận cấp, tổn thương đa cơ quan, theo dõi ngộ độc chất không rõ loại, nghi do rượu. Còn Ha Thoang sức khỏe đã ổn định, chuyển sang điều trị tại khoa Nội B.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, ngày 25/11, nhóm 8 người trú tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng ăn cơm tại rẫy cà phê, trong đó 6 người có uống rượu trắng. Đến rạng sáng 26/11, anh Ha Biết (sinh năm 1990) thấy mệt mỏi, khó thở, được người nhà đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng và được xác định đã tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân, nghiện rượu.

Những người còn lại cũng lần lượt xuất hiện các triệu chứng tương tự, được chuyển viện cấp cứu.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng, sáng 28/11, sau khi tiếp nhận thông tin có các ca nghi ngộ độc rượu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Sở Y tế tỉnh đã chỉ đạo Chi cục phối hợp với các đơn vị liên quan thu dung, điều trị tích cực các bệnh nhân; thu thập các mẫu rượu, thức ăn, bệnh phẩm liên quan để kiểm nghiệm theo quy định.