Vụ cổ phần hóa Hãng phim truyện: Giới nghệ sĩ chỉ ra bất hợp lý trong công văn của Bộ

NDO -

NDĐT – Ngày 14-11, đông đảo các nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam đã có buổi gặp gỡ báo chí, truyền thông để nói lên những bức xúc của mình sau khi nhận được văn bản số 4974 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam.

Các nghệ sĩ trao đổi với báo chí.
Các nghệ sĩ trao đổi với báo chí.

Xử lý toàn bộ công việc của 10 năm trong ba ngày?

Tại buổi gặp gỡ, nhiều nghệ sĩ như đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát (Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam), họa sĩ Vũ Huy, đạo diễn, diễn viên Quốc Tuấn, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã… đã nói lên những bức xúc của mình khi nhận được văn bản có nhiều điều bất hợp lý của Bộ gửi cho Hãng phim.

Văn bản được ký ngày 29-10-2018, và Công ty CP Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam nhận được vào ngày 12-11-2018. Văn bản gửi “Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam qua các thời kỳ; Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam”.

Văn bản gồm năm nội dung, vắn tắt như sau: Yêu cầu Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam, Ban Giám đốc của Hãng phim truyện Việt Nam qua các thời kỳ phối hợp với Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam kiểm tra, đối chiếu, xác nhận lại các khoản công nợ, phải thu phải trả chưa được đối chiếu tại thời điểm CPH.

Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các việc ký hợp đồng cho thuê nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê (Hà Nội); góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất và đồng ý cho đối tác (Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và du lịch Sài Gòn) quản lý và điều hành hoạt động cho thuê văn phòng hoặc thuê các công ty tổ chức chuyên nghiệp quản lý điều hành tại số 6 Thái Văn Lung (TP Hồ Chí Minh).

Xử lý dứt điểm những vướng mắc về đất đai, hoàn thiện phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiến hành thanh lý tất cả các hợp đồng cho thuê nhà, đất trái thẩm quyền.

Phối hợp với Công ty CP đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

Yêu cầu người đại diện phần vốn của nhà nước tại Công ty CP đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam có ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần kiện toàn ngay bộ máy lãnh đạo của công ty; sắp xếp lại các phòng ban, chi nhánh cho phù hợp, xây dựng các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc…

Thành lập Hội đồng tư vấn nghệ thuật. Sớm sắp xếp việc làm, ổn định đời sống CBCNV trong toàn công ty. Yêu cầu nhà đầu tư chiến lược (Tổng Công ty vận tải thủy – Vivaso) bổ sung thêm nội dung về mục tiêu, kế hoạch, giải pháp về đổi mới công nghệ, phát triển thị trường; giải pháp sử dụng nguồn nhân lực nhất là đối với các nhà đạo diễn, quay phim, biên kịch… gạo cội trong làng điện ảnh trong Phương án hỗ trợ sản xuất kinh doanh để Hội đồng quản trị, Ban giám đốc xem xét, phê duyệt, bổ sung vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

Rà soát các vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, đề xuất việc thu hồi tiền lương đã thanh toán không đúng quy định và chi trả tiền lương còn thiếu cho người lao động trong công ty theo kết luận của Thanh tra Chính phủ…

Điều đáng lưu ý là toàn bộ những nội dung trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam phải báo cáo trước ngày 15-11-2018.

NSND Nguyễn Thanh Vân, vốn là Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam cho biết, toàn bộ quá trình xác định đất đai, vốn kéo dài hai năm, có ban kiểm toán, ban tư vấn, dưới sự chỉ đạo của cả một ban của Bộ, còn làm không đúng, thì bây giờ lại giao cho hai người đại diện cho số vốn Nhà nước tại Hãng phim, không có con dấu, không có chính danh ngoài việc giữ tiền. Hơn nữa anh Vũ Đức Tùng – Phó Giám đốc còn vừa nhận quyết định miễn nhiệm ngày hôm qua (13-11), nghĩa là hiện nay chỉ còn một người là kế toán trưởng và một người của VIVASO điều hành toàn bộ công việc tương lai của Hãng, chưa kể các dự án nghệ thuật”.

Về vấn đề đất đai, đạo diễn, NSND Nguyễn Thanh Vân cho biết, mười năm nay Hãng phim chưa thể làm việc được, kể cả Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP Hà Nội “Chức danh và cơ chế kinh tế, tài chính nào để giải quyết được việc này, phải phối hợp ở tầm vĩ mô hơn, có quyền, có tầm và lực hơn, phải giải quyết ở tầm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong khi đó Bộ yêu cầu Hãng phim trong ba ngày phải giải quyết được, đây là một văn bản bất khả thi và thiếu trách nhiệm”.

Nhà đầu tư thoái vốn được “kiện toàn bộ máy lãnh đạo, sắp xếp lại công ty”?

NSND Nguyễn Thanh Vân cho rằng, trong văn bản của Bộ gửi xuống Hãng phim có nhiều điều vô lý, phi thực tế. Ông nói: “Theo Thông báo Kết luận thanh tra công tác CPH Hãng phim truyện Việt Nam của Thanh tra Chính phủ ngày 19-9-2018, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay các quy trình, thủ tục theo quy định để cho nhà đầu tư chiến lược là Tổng Công ty vận tải thủy (VIVASO) xin rút vốn trước thời hạn. Tuy nhiên, văn bản 4974 của Bộ Văn hóa ở điều 4.2 lại yêu cầu nhà đầu tư chiến lược bổ sung thêm nội dung về mục tiêu, kế hoạch, giải pháp về đổi mới công nghệ, phát triển thị trường, giải pháp sử dụng nguồn nhân lực, nhất là đối với các nhà đạo diễn, quay phim, biên kịch gạo cội trong làng điện ảnh trong phương án hỗ trợ sản xuất kinh doanh để HĐQT, Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt, bổ sung vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới”. “Điều này hoàn toàn trái với kết luận của Thanh tra Chính phủ là phải thoái lui vốn và tìm nhà đầu tư mới và mặc nhiên công nhận VIVASO tiếp tục hoạt động trong tương lai tại Hãng phim truyện Việt Nam bằng văn bản và không đề cập gì đến việc thoái vốn, thậm chí còn giao nhiệm vụ kiện toàn lãnh đạo…”.

Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân phân tích: “Trong kết luận của Thanh tra Chính phủ tính từ ngày ký văn bản là 19-9, đến nay là hơn hai tháng, mặc định rằng Tổng Công ty vận tải thủy không còn quyền gì ở Hãng phim nữa ngoài quyền rút lui vốn. Điều này có nghĩa là Tổng Công ty vận tải thủy không được phép điều hành bất cứ việc gì ở Hãng phim nữa ngoài việc kết hợp để bàn giao lại những gì liên quan đến việc thoái vốn và rút lui khỏi Hãng phim truyện Việt Nam. Một anh sắp thoái vốn khỏi Hãng phim lại đi làm việc kiện toàn bộ máy mà khi có chủ đầu tư mới, sẽ thiết lập mô hình, bộ máy mới, các định hướng, lộ trình mới, rất phi lý”.

Vụ cổ phần hóa Hãng phim truyện: Giới nghệ sĩ chỉ ra bất hợp lý trong công văn của Bộ ảnh 1

Nhà biên kịch, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát bày tỏ sự bức xúc của mình.

Nhà biên kịch, Nguyễn Thị Hồng Ngát cho biết, khi bà làm Giám đốc Hãng phim, nơi duy nhất được quyền kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Hãng phim là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. “Chúng tôi không thể tự bổ nhiệm lẫn nhau được, cũng không thể sắp xếp các phòng ban. Vấn đề nhân sự ở đây hoàn toàn là do Vụ Tổ chức của Bộ thực hiện”.

Về vấn đề nhà đầu tư chiến lược bổ sung thêm mục tiêu, kế hoạch…, bà Hồng Ngát cho rằng đây là sự phi lý bởi khi nhà đầu tư cũ chưa rút thì ai có thể vào và bổ sung mục tiêu, kế hoạch. Còn nhà đầu tư chiến lược cũ là VIVASO thì đang được yêu cầu thoái vốn, không thể vừa thoái vốn vừa bổ sung mục tiêu, kế hoạch hoạt động, kiện toàn bộ máy được. “Ban hành một công văn như thế này là rất cẩu thả, chúng tôi có phải không nắm được luật đâu” – bà Hồng Ngát bức xúc nói.

Họa sĩ Vũ Huy cũng chung ý kiến khi cho rằng, một văn bản ra như vậy là thiếu trách nhiệm, và anh lên tiếng đòi hỏi những câu trả lời có trách nhiệm hơn từ phía cơ quan quản lý nhà nước đối với rất nhiều anh chị em nghệ sĩ, cán bộ công nhân viên đã hai năm nay không có một đồng lương nào.

Thoái vốn hay im lìm?

Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân chia sẻ: “Điều mà anh em nghệ sĩ chúng tôi quan tâm nhất, là quá trình thoái vốn sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ hiện nay đang diễn ra đến đâu, dự định như thế nào, kế hoạch như thế nào, nhưng chúng tôi đều không có những câu trả lời then chốt nhất”.

Kết luận thanh tra cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam

Nguy cơ “xóa sổ” Hãng phim truyện Việt Nam

Nhà đầu tư Hãng Phim truyện Việt Nam không được phép cho thuê đất tại bốn địa điểm

“Xóa sổ” Hãng phim truyện Việt Nam?

Yêu cầu thanh tra quá trình cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam

Cần minh bạch trong cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam

Người lao động ở Hãng Phim truyện Việt Nam bị ngừng mua bảo hiểm

Cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam: Cần cẩn trọng và chặt chẽ

Báo cáo thanh tra việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam trước tháng 12-2017

Công bố quyết định thanh tra quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam