Vụ án "Đồi Hoa Mai" tại Bình Thuận: Hai Chi phải nhận thêm tội "Môi giới hối lộ"

Các cơ quan chức năng vừa tiến hành sơ kết công tác điều tra về hành vi phạm tội của Nguyễn Thanh Gương (tức Hai Chi) và đồng bọn trong vụ án "Đồi Hoa Mai" tại tỉnh Bình Thuận. Đồng thời cũng xem xét các yếu tố cấu thành tội phạm của những cán bộ đương chức thời bấy giờ đã tiếp tay, giúp sức để Hai Chi ngang nhiên thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội trong suốt thời gian dài.

Tính đến ngày 30-7, qua điều tra truy xét, Cơ quan CSĐT đã làm rõ 16 vụ phạm pháp của Hai Chi và đồng bọn, khởi tố bị can 26 đối tượng; trong đó, bắt giam 18 tên, khởi tố cho tại ngoại 7 trường hợp và truy nã toàn quốc một tên.

Các vụ án khởi tố điều tra là những vụ án đã xảy ra rước đó vài năm, nhưng do được bao che nên các vụ án này đều bị "chìm xuồng". Phục hồi điều tra các vụ án mà Hai Chi và đồng bọn gây ra nhiều năm qua tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, là một quyết tâm rất lớn của Cục CSHS và Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bình Thuận. Bởi vì có vụ án đã xảy ra quá lâu, nhiều nhân chứng, không diễn đạt lại một cách rõ ràng... Do vậy, cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, Công an tỉnh Bình Thuận đã nỗ lực điều tra và quá trình điều tra đã chia các vụ án ra thành ba nhóm tội danh: nhóm do Nguyễn Thanh Sàng cầm đầu, gây ra 4 vụ, nhóm do Nguyễn Công Thọ cầm đầu, gây ra 3 vụ; nhóm do Nguyễn Thanh Gương cầm đầu, gây ra 6 vụ nghiêm trọng nên đã bị khởi tố với bốn tội danh, gồm: giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích và đánh bạc. Trong những vụ vi phạm của Hai Chi đã làm rõ và chuyển VKS tỉnh để đưa ra xét xử hai vụ, đã hoàn tất điều tra 4/6 vụ trọng điểm, số vụ còn lại sẽ kết thúc trong tháng 8-2006.

Có thể nói, băng nhóm tội phạm do Hai Chi cầm đầu hoạt động phạm tội công khai nhiều năm trên địa bàn huyện Hàm Tân và một số huyện lân cận, nhưng không được điều tra, xử lý là do có sự bao che từ một số cán bộ bảo vệ pháp luật của địa phương, gây nhiều dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt là số cán bộ công an kết hợp với cán bộ VKS thoái hóa biến chất ở địa phương đã không khởi tố vụ án, giúp cho kẻ thủ ác nhiều lần lọt khỏi sự điều tra của các cơ quan tố tụng.

Qua điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố và bắt giam Hoàng Đình Loan, nguyên Phó Công an huyện Hàm Tân với tội danh: Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; khởi tố Nguyễn Duy Bình, nguyên cán bộ CSGT huyện Hàm Tân về tội: Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội nhận hối lộ. Trong quá trình điều tra còn phát hiện ba cán bộ của VKS tỉnh là: Nguyễn Thanh Hải, Phó Viện trưởng; Trần Hữu Thuận, Trưởng phòng Kiểm sát giam giữ và cải tạo phạm nhân; Huỳnh Tấn Hải, kiểm sát viên có quan hệ với băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" do Hai Chi cầm đầu.

Theo lời khai của nạn nhân, nhân chứng và chứng cứ điều tra cũng phát hiện tại Công an tỉnh Bình Thuận có 11 cán bộ, chiến sĩ có liên quan đến Hai Chi và đồng bọn...

Công tác phối hợp điều tra, đưa ra xét xử những vụ án do Hai Chi và đồng bọn thực hiện, đã được sự đồng thuận lớn trong quần chúng nhân dân. Nhờ vậy, nhiều người đã mạnh dạn cung cấp chứng cứ cho cơ quan điều tra về hành vi phạm pháp của Hai Chi và đồng bọn. Từ đó, tiến độ xác minh điều tra cũng có nhiều thuận lợi.

Từ kết quả điều tra cho thấy cần thiết phải khởi tố Hai Chi thêm tội danh "Môi giới hối lộ". Đối với nhưng cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật cũng đang được xác minh làm rõ để truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc phải xử lý hành chính nghiêm minh với từng trường hợp liên quan.