VTV Cần Thơ đề nghị xử lý vụ bảo vệ chợ đe dọa phóng viên

NDĐT - Sáng 27-6, ông Lê Vũ Phước, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ (VTV Cần Thơ) đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ đề nghị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật chung quanh vụ nhóm bảo vệ chợ An Bình, quận Ninh Kiều đã cản trở, đe dọa hành hung phóng viên trong ngày 21-6.

Nội dung công văn nêu rõ: Ngày 21-6, VTV Cần Thơ phân công nhóm phóng viên Anh Đào – Nguyên Du thực hiện chuyên mục từ thiện xã hội “Mảnh Ghép Còn Thiếu” để phát sóng trong chương trình Kết nối miền Tây (VTV5 –Tây Nam Bộ). 9 giờ sáng 21-6, nhóm phóng viên theo chân cụ bà Lê Thị Tài, 93 tuổi, một hộ nghèo ở phường An Bình, quận Ninh Kiều đi vào khu vực phía trước chợ An Bình để ghi hình bà đi bán vé số mưu sinh. Khi phóng viên đang ghi hình thì nhóm bảo vệ chợ An Bình ra ngăn cản với lý do chưa thông báo và chưa được sự cho phép của Ban Quản lý chợ. Mặc dù phóng viên Nguyên Du giải thích đây là khu vực công cộng, báo chí có quyền tác nghiệp tự do, nhưng nhóm bảo vệ vẫn hung hăng lao vào ngăn cản, đe dọa hành hung phóng viên và có nhiều lời lẽ xúc phạm Đài Truyền hình Việt Nam.

“Vụ việc đã làm cho chuyên mục kêu gọi giúp đỡ cụ bà nghèo khổ không được hoàn thiện phát sóng. Đáng nói hơn, đây là nơi công cộng có rất nhiều người dân, du khách trong và ngoài nước. Vụ cản trở tác nghiệp, đe dọa xúc phạm phóng viên đang tác nghiệp là vi phạm các quy định của Luật Báo chí, ảnh hưởng đến hình ảnh con người Cần Thơ thân thiện, hiếu khách mà Đảng bộ và chính quyền thành phố đang quyết tâm xây dựng”, công văn VTV nêu rõ.

Trước đó, ngày 25-6, UBND quận phối hợp cùng Công an quận Ninh Kiều làm “trung tâm hòa giải” vụ việc giữa VTV Cần Thơ và Công ty CP Đầu tư xây dựng TP Cần Thơ, đơn vị chủ đầu tư và quản lý chợ An Bình dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Nguyễn Ngọc Ánh. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý chợ chỉ cam kết từ đây sẽ bãi bỏ quy định phải báo cáo, xin phép khi phóng viên báo chí đến tác nghiệp tại chợ.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, dư luận cần làm rõ sự việc ai đúng, ai sai và sự nghiêm minh của luật pháp, chứ không thể để những kẻ thiếu hiểu biết pháp luật vẫn có thể đứng trên luật pháp như nhóm bảo vệ chợ An Bình. Vì sao vụ gây rối trật tự nơi công cộng và đe dọa hành hung phóng viên này không bị lập biên bản hiện trường, không bị xử lý, dù là vi phạm hành chính. Càng đáng nói hơn, từ người có trách nhiệm đến những kẻ gây hấn là nhóm bảo vệ cư xử thiếu văn hóa trên không hề có một lời xin lỗi các phóng viên VTV Cần Thơ. Vì thế, lãnh đạo VTV Cần Thơ đã ký công văn gửi đến Chủ tịch UBND TP, Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo TP Cần Thơ đề nghị chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc và phản hồi với công luận.

Trao đổi với Báo Nhân Dân, nhiều cán bộ hưu trí và người dân thủ phủ Tây Đô vô cùng bức xúc trước sự “dửng dưng” và muốn đứng ngoài cuộc của ngành chức năng TP Cần Thơ. Đặc biệt, nhiều người cho rằng, trên toàn địa bàn TP Cần Thơ có hàng trăm chợ lớn, nhỏ của Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân đầu tư, khai thác, vậy còn bao nhiêu chợ đang tồn tại “luật rừng” và hành xử thiếu văn hóa, côn đồ như các bảo vệ chợ An Bình. Câu trả lời này cần được những người có trách nhiệm của TP Cần Thơ giải đáp.

* Sẽ kiểm điểm bảo vệ chợ An Bình đe dọa phóng viên

* Chủ tịch TP Cần Thơ chỉ đạo xử lý vụ phóng viên VTV bị đe dọa khi tác nghiệp

* Phóng viên VTV Cần Thơ bị nhóm bảo vệ đe dọa hành hung

Có thể bạn quan tâm