Voọc quý hiếm tấn công, gây trọng thương người đi đường

NDO -

Ngày 28-8, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Đặng Trọng Vân cho biết, thời gian gần đây có một đàn voọc gáy trắng, còn gọi là voọc Hà Tĩnh, liên tục tấn công, gây trọng thương người đi đường Hồ Chí Minh nhánh tây, đoạn qua địa bàn xã Hướng Lập.

Lực lượng kiểm lâm Quảng Trị tổ chức xua đuổi voọc, bảo vệ người dân đi đường Hồ Chí Minh nhánh tây, đoạn qua xã Hướng Lập.
Lực lượng kiểm lâm Quảng Trị tổ chức xua đuổi voọc, bảo vệ người dân đi đường Hồ Chí Minh nhánh tây, đoạn qua xã Hướng Lập.

Địa phương này đã thực hiện canh gác, túc trực xua đuổi đàn voọc trở lại rừng nhưng không hiệu quả. Đàn voọc gáy trắng 4-5 con thường ra kiếm ăn giữa đường, mỗi con nặng từ 8-15 kg, chúng đã rượt đuổi, cắn trọng thương bốn người dân đi đường. Hiện đang là mùa thu, mùa động dục của loài voọc gáy trắng nên voọc rất hung dữ. Tuy nhiên, voọc gáy trắng là loài động vật rừng thuộc diện nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IB, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Vì vậy, UBND huyện đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng(BĐBP) tỉnh giúp bằng cách dùng đội chó Becgie nghiệp vụ xua đuổi đàn voọc vào lại rừng, bảo đảm an toàn cho người dân. Vì loài voọc gáy trắng này rất sợ chó Becgie.

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng có chỉ đạo khẩn, đề nghị UBND huyện Hướng Hóa, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và BĐBP Quảng Trị phối hợp, sớm có phương án tối ưu bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt học sinh chuẩn bị tựu trường trong năm học mới và bảo tồn đàn vọoc được xếp loại động vật quý hiếm, cần bảo vệ nghiêm ngặt.