Võ sĩ kurash Võ Thị Phương Quỳnh đoạt Huy chương đồng

Ngày 2/10, Ðoàn thể thao Việt Nam có thêm một Huy chương đồng (HCÐ) ở môn võ kurash, trong khi đội tuyển cầu mây nữ sớm có vé vào bán kết thì đội tuyển cờ vua nam và bắn cung nam, nữ cũng có những thành tích thi đấu đáng khích lệ.
0:00 / 0:00
0:00
Võ sĩ kurash Phương Quỳnh (bên phải) trên bục nhận HCÐ.
Võ sĩ kurash Phương Quỳnh (bên phải) trên bục nhận HCÐ.

Ðoàn Trung Quốc tiếp tục thi đấu thành công khi giành thêm 13 Huy chương vàng (HCV), nâng tổng số HCV lên 146 chiếc. Nhật Bản lại vượt lên vị trí thứ nhì bảng xếp hạng với tổng cộng 33 HCV, đẩy Hàn Quốc có 31 HCV xuống vị trí thứ ba.

Đoàn thể thao Việt Nam hôm qua giành HCÐ do công của võ sĩ Võ Thị Phương Quỳnh ở môn kurash. Trong trận bán kết hạng 87 kg nữ, Phương Quỳnh thua đối thủ người Iran Bagheri Zahra đang là đương kim vô địch thế giới năm 2022 với tỷ số 0-3. Trước đó, ở tứ kết, Phương Quỳnh đã thắng áp đảo 10-0 trước nữ võ sĩ người Tukmenistan. Ðây là HCÐ thứ 13 của Ðoàn thể thao nước ta tại ASIAD 19. Võ Thị Phương Quỳnh vốn là võ sĩ Judo mới chuyển sang tập kurash được bốn tháng và đây là lần đầu tham dự một giải đấu quốc tế, nhưng đã có huy chương tầm châu lục.

★ Ðội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã có trận đấu thứ hai vòng bảng nội dung 4 nữ và giành thắng lợi trước đội tuyển Nhật Bản với tỷ số 2-0 (21-11, 21-18) để sớm có vé vào bán kết. Hôm nay (3/10), đội tuyển cầu mây nữ nước ta sẽ gặp đội tuyển Indonesia để tranh ngôi đầu bảng A. Hiện tại cả hai đội đều được 4 điểm sau hai trận thắng. Ðây là trận đấu quan trọng để các tuyển thủ nữ Việt Nam cọ xát trực tiếp với đối thủ được xem là mạnh nhất ở nội dung này.

★ Ở ván đấu thứ tư nội dung đồng đội nam, đội tuyển cờ vua Việt Nam bao gồm các kỳ thủ: Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh đã giành chiến thắng trước đội Mông Cổ với điểm số 3,5-0,5. Tạm thời, đội tuyển cờ vua nam Việt Nam (5 điểm) đang xếp hạng ba sau đội Iran (8 điểm) và đội Ấn Ðộ (7 điểm), bằng điểm với hai đội đứng dưới là Uzbekistan và Trung Quốc. Trong khi đó ở nội dung đồng đội nữ, đội tuyển nữ Việt Nam đã thua đội Kazakhstan 1-3 trong ván thứ tư và hiện đang tạm xếp thứ 6.

★ Trên sân điền kinh, VÐV Bùi Thu Thảo kết thúc ngày thi đấu chung kết nhảy xa nữ với thành tích 6,09m xếp thứ 9 chung cuộc. HCV thuộc về VÐV của Trung Quốc có thành tích 6,73m, thành tích của Thảo kém VÐV giành HCÐ 41cm. Trong khi đó, trên đường chạy 200m nữ, VÐV Trần Thị Nhi Yến không thể gây bất ngờ khi về cuối ở đợt chạy chung kết với thành tích 23,85 giây. HCV thuộc về VÐV Veronica Shanti của Singapore với 23,03 giây. VÐV Nguyễn Thị Oanh cũng chỉ về đích thứ 6 ở nội dung chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nữ với thành tích 9 phút 57,13 giây. HCV thuộc về Winfried Yavi của Bahrain với thành tích 9 phút 18,28 giây. Tại kỳ ASIAD 18, Oanh chạy 3.000m vượt chướng ngại vật với thành tích 9 phút 43,83 giây để giành HCÐ. Thi đấu vòng loại 400m rào nữ, VÐV Nguyễn Thị Huyền về đích hết 58,49 giây và đã bị loại.

Võ sĩ kurash Võ Thị Phương Quỳnh đoạt Huy chương đồng ảnh 1

VÐV Nguyễn Thị Huyền của Việt Nam (ở làn chạy thứ hai, từ phải sang) thi đấu vòng loại chạy 400m vượt rào nữ tại ASIAD 19.

★ Trong hôm qua, đô cử Hoàng Thị Duyên hạng 59 kg gây thất vọng khi thất bại trong cả ba lần cử giật ở mức tạ 93 kg. Trước đó, Duyên đã từng đoạt HCÐ Giải vô địch châu Á hạng 59 kg. Cũng ở hạng cân này, VÐV Quàng Thị Tâm cử giật đạt 92 kg, cử đẩy 111 kg, tổng cử 203 kg, nhưng không giành huy chương.

★ Thi đấu môn đua thuyền, hai VÐV Ðỗ Thị Thanh Thảo và Hoàng Thị Hường về thứ 7 ở chung kết nội dung thuyền kayak đôi nữ 500m với thành tích 2 phút 0,150 giây. Nguyễn Thị Hương - Nguyễn Hồng Thái về thứ tư chung kết thuyền đôi nữ canoe 500m với thành tích 2 phút 8,695 giây.

★ Tranh tài ở môn bắn cung vòng 1/9, đội bắn cung 1 dây hỗn hợp Việt Nam thắng đội Uzbekistan 6-2. Cũng ở vòng 1/8 đội bắn cung ba dây hỗn hợp các cung thủ Việt Nam đã thắng đội Bangladesh 154-153. Vòng 1/8 cung 3 dây, đội nữ Việt Nam thắng đội Mông Cổ với tỷ số 228-205. Ðội nữ cung 1 dây Việt Nam thắng đội Triều Tiên 6-2 ở vòng 1/8. Ở các nội dung thi đấu khác, các VÐV bắn cung của Việt Nam đều đã bị loại.

★ Ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng môn bóng chuyền nữ ASIAD 19 đã xác định các đội tuyển bước vào vòng tám đội. Theo đó, bảng A có Trung Quốc (đương kim vô địch) đầu bảng, Triều Tiên nhì bảng; bảng B có: Thái Lan (đương kim á quân) nhất bảng, Ðài Loan (Trung Quốc) nhì bảng; bảng C: Việt Nam đầu bảng và Hàn Quốc nhì bảng; bảng D có: Nhật Bản nhất bảng, Kazakhstan nhì bảng. Ở vòng tám đội, các đội sẽ được chia thành hai bảng đấu là bảng E (ghép bốn đội bảng A, C) và bảng F (ghép bốn đội bảng B, D). Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm như vòng sơ loại, hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ giành quyền vào chơi bán kết. Những đội không vượt qua vòng bảng sẽ bước vào vòng phân hạng 9-14. Tại vòng đấu này, các đội cùng bảng trước đó sẽ không tái đấu và lấy lại thành tích của vòng bảng. Tại vòng đấu tám đội, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt thi đấu với đội Triều Tiên vào 13 giờ 30 phút ngày 4/10 và gặp đội Trung Quốc vào 18 giờ ngày 5/10.