

Đảng Cộng sản Việt Nam")},3000);
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#VN-Index tăng điểm nhẹ
Có 10 kết quả
Phiên giao dịch ngày 21/12, các chỉ số giằng co với những đợt tăng, giảm điểm đan xen ngay từ đầu phiên. Về cuối phiên, các mã lớn như VIB, GAS, TPB, BID, SHB, VIC giảm mạnh khiến đà tăng của VN-Index thu hẹp đáng kể. Chốt phiên, VN-Index tăng 1,41 điểm, lên 1.478,74 điểm; HNX-Index tăng 0,42 điểm, lên 455,01 điểm; UPCoM-Index tăng 0,35 điểm, lên 111,37 điểm.
Phiên giao dịch ngày 12/10, thị trường bật mạnh ngay từ khi mở cửa và chạm mốc 1.400 điểm, nhưng sau đó áp lực bán gia tăng ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã khiến VN-Index rung lắc. Trong phiên chiều, nhiều cổ phiếu trụ cột như: GAS, MBB, HPG, VCB, KDH… bị bán mạnh và đảo chiều giảm giá. VN-Index đóng cửa tăng 0,71 điểm lên mức 1.394,80 điểm.
Phiên giao dịch ngày 16/9, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tăng mạnh ngay từ khi mở cửa đã giúp VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng từ phiên hôm qua. Điểm nhấn của phiên này là nhóm cổ phiếu than vẫn đua nhau bứt phá. Tuy nhiên, hai mã VIC và VHM giảm sâu đã gây áp lực lớn lên VN-Index. Chốt phiên, VN-Index tăng 0,04 điểm lên mức 1.345,87 điểm.
Phiên giao dịch ngày 1/9, lực cầu tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ; các cổ phiếu lớn tiếp tục phân hóa mạnh khiến các chỉ số biến động không quá mạnh. Chốt phiên giao dịch đầu tháng, thị trường chứng khoán thêm một phiên tăng điểm, VN-Index tăng 3,18 điểm, lên mức 1.334,65 điểm; còn HNX-Index tăng nhẹ 0,61 điểm, lên 343,42 điểm.
Phiên giao dịch ngày 28-7, thị trường có sự phân hóa rõ nét ở nhiều nhóm ngành đã khiến các chỉ số giằng co quanh mốc tham chiếu. Chốt phiên, VN-Index tăng 0,14 điểm, lên mức 1.277,07 điểm.
Phiên giao dịch ngày 7-4, lực cầu trở lại đã giúp VN-Index hồi phục. Chốt phiên, VN-Index tăng 2,42 điểm, lên 1.242,38 điểm; HNX-Index tăng 1,16 điểm, lên 292,84 điểm; UPCoM-Index giảm 0,04 điểm, xuống 82,56 điểm. Thanh khoản thị trường rất cao, tổng KLKL đạt 965,7 triệu cổ phiếu, tương ứng GTGD là 20.300 tỷ đồng; khối ngoại bán ròng hơn 60 tỷ đồng trên HoSE, tập trung vào CTG, VNM, GAS...
Phiên giao dịch cuối tuần, ngày 22-1, thị trường giằng co, rung lắc với sự phân hóa ở nhóm cổ phiếu trụ cột. Chốt phiên, VN-Index tăng 2,57 điểm, lên 1.166,78 điểm; HNX-Index giảm 0,15 điểm, xuống 240,12 điểm; UPCoM-Index tăng 0,14 điểm, lên 77,6 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức cao, tổng KLGD đạt hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương ứng GTGD đạt 18.928 tỷ đồng, trong đó GDTT chiếm 1.575 tỷ đồng.
Phiên giao dịch ngày 14-1, các cổ phiếu chứng khoán (HCM, SHS, VIG, ART…) tăng giá mạnh, nhưng thị trường có sự phân hóa ở nhóm cổ phiếu lớn nên chốt phiên, VN-Index chỉ tăng nhẹ 1,35 điểm, lên 1.187,4 điểm; HNX-Index giảm 0,22 điểm, xuống 222,27 điểm; UPCoM-Index giảm 0,24 điểm, xuống 77,69 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức cao, tổng KLGD đạt 955,4 triệu cổ phiếu, tương ứng GTGD ở mức 19.720 tỷ đồng; trong đó, GDTT chiếm 1.835 tỷ đồng.
Phiên giao dịch đầu tuần, ngày 19-10, áp lực bán cuối phiên đẩy nhiều cổ phiếu trụ cột như GAS, PLX, VHM, VCB... lao dốc. Tuy vậy, VN-Index vẫn duy trì sắc xanh nhờ lực đẩy từ các mã như GVR, CTG, BVH, MSN, ACB, MBB… Chốt phiên, VN-Index tăng 0,39 điểm, lên 943,69 điểm; HNX-Index tăng 1,06 điểm, lên 140,88 điểm; UPCoM-Index tăng 0,1 điểm, lên 63,95 điểm.