Vĩnh Phúc tạo mọi điều kiện cho ngành y tế chống dịch

NDO -

Chiều 25/2, tỉnh Vĩnh Phúc có 60.262 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị. Từ ngày 21/2 đến nay, số ca mắc mới trên địa bàn tỉnh tăng rất nhanh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tặng quà động viên cán bộ y tế phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tặng quà động viên cán bộ y tế phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để ngăn chặn dịch bệnh; chuyển sang điều trị F0 tại nhà và thích ứng an toàn.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu và thực hiện các biện pháp thích ứng trong tình hình mới.

Các cấp chính quyền phải tạo mọi điều kiện cho ngành y tế thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; tập trung phòng, chống dịch trong doanh nghiệp, đầu tư, mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà. Huy động lực lượng tham gia phòng chống dịch, hướng dẫn, theo dõi, cấp phát thuốc cho F0.

Các ngành, địa phương tăng cường phối hợp lực lượng y tế, tổ chức tiêm vaccine cho người dân; tiếp tục thực hiện nguyên tắc làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, theo phương châm 4 tại chỗ và bảo đảm tất cả mọi người đều được tiếp cận dịch vụ y tế.

Trong ngày 25/2, tỉnh thành lập nhiều đoàn đến thăm, động viên, chúc mừng cán bộ ngành y tế tại các địa phương nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022).

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan