Vĩnh Long sẵn sàng bước vào năm học mới

Ghi nhận tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trước ngày khai giảng, công tác sửa sang trường lớp, mua sắm thiết bị dạy học diễn ra khẩn trương. Tất cả các điểm trường đều đã hoàn tất công tác tổ chức, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới 2026-2027 đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Trường trung học phổ thông Vĩnh Long nhộn nhịp vào sáng 4/9. (Ảnh: BÁ DŨNG)
Trường trung học phổ thông Vĩnh Long nhộn nhịp vào sáng 4/9. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Với hơn 677.000 học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông cùng hàng chục tỉ đồng kinh phí đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, ngành giáo dục Vĩnh Long đang hân hoan bước vào năm học mới 2026-2027 với sinh khí mới và niềm tin thắng lợi mới.

Hơi thở mới từ mái trường trước thềm khai giảng

Nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho năm học mới, tỉnh Vĩnh Long đã chủ động dự chi khoảng 15,6 tỷ đồng để tập trung nâng cấp, sửa chữa hệ thống phòng học, đầu tư đồng bộ trang thiết bị dạy học và bổ sung học liệu hiện đại cho các nhà trường.

Tại Trường tiểu học Phạm Hùng (phường Long Châu), mọi công tác chuẩn bị đón 747 học sinh bước vào năm học mới đã hoàn thành chu đáo. Nhà trường bố trí 38 cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách các lớp học, sẵn sàng tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tăng cường giảng dạy tiếng Anh và Tin học theo chương trình đổi mới. Cô Đỗ Thị Hồng Thu, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đến nay cơ bản học sinh đã có đầy đủ sách giáo khoa.

Cùng chung tinh thần đó, tại Trường trung học cơ sở Tân An Hội (xã Tân Long Hội), các dãy phòng học được sơn sửa mới, hệ thống cây xanh và sân trường được dọn dẹp sạch sẽ.

Thầy Nguyễn Tấn Lập, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, điểm nổi bật trong công tác chuẩn bị năm nay là sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã và trạm y tế địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ 284 học sinh. Song song đó, nhà trường chủ động vận động các nhà hảo tâm trao tặng hàng chục phần quà ý nghĩa cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm nghị lực cho các em trước thềm năm học mới.

ndo_tr_anh-2-truong-hoc.jpg
Học sinh Vĩnh Long vui chơi trước ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Về quy mô trường, lớp và học sinh, theo số liệu dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, năm học 2026-2027 toàn tỉnh có 677.724 học sinh, tăng 3.162 học sinh so với năm học 2025-2026, tương đương mức tăng khoảng 0,47%.

Trong đó, giáo dục mầm non có 115.164 trẻ, tăng 4.625 trẻ; tiểu học có 244.500 học sinh, giảm 899 học sinh; trung học cơ sở có 207.950 học sinh, giảm 1.487 học sinh; trung học phổ thông có 92.153 học sinh, tăng 923 học sinh; giáo dục thường xuyên có 17.957 học viên, cơ bản ổn định so với năm học trước.

Chủ động tinh gọn mạng lưới, tối ưu hóa nguồn lực

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, sửa chữa các hạng mục xuống cấp, bổ sung trang thiết bị và bảo đảm các điều kiện an toàn trước khi đón học sinh trở lại trường. Riêng các đơn vị trực thuộc sở, khoảng 5,3 tỷ đồng đã được bố trí để sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và chuẩn bị năm học mới; đồng thời đã phân bổ 15,6 tỷ đồng để sửa chữa, mua sắm theo nhu cầu thực tế của các đơn vị.

Bên cạnh việc xử lý các nhu cầu trước mắt, ngành giáo dục và đào tạo đã phối hợp Ban Quản lý dự án tỉnh rà soát, đề xuất danh mục các công trình cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, với tổng nhu cầu hơn 1.289 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.

ndo_tr_anh-4-truong-hoc.jpg
Học sinh Vĩnh Long được khám sức khỏe sàng lọc trước khi bước vào năm học mới. (Ảnh: CTV)

Công tác bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo cũng được Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đặc biệt chú trọng. Các chương trình đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng chuyển đổi số và nâng cao kỹ năng sư phạm đã được triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, giáo viên. Sự tâm huyết của người thầy kết hợp với không gian học tập tươi mới đã truyền sự tự tin, niềm vui rộn rã tới các em học sinh trong những ngày đầu trở lại trường.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành phương án về việc đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phương án đặt trọng tâm chuyển từ việc giảm đầu mối cơ học sang tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy mô dân số và phân bố dân cư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học.

Cụ thể, tỉnh đẩy mạnh việc sáp nhập các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cùng địa bàn cấp xã, giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn để tập trung nguồn lực xây dựng các trường quy mô lớn. Việc sắp xếp gắn liền với mục tiêu “giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy” nhằm sử dụng hiệu quả đội ngũ nhà giáo và trang thiết bị hiện đại.

ndo_tr_anh-3-truong-hoc.jpg
Nhiều ngôi trường ở Vĩnh Long được đầu tư cơ sở vật chất rất khang trang. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức đồng loạt cùng cả nước vào sáng 5/9 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tỉnh Vĩnh Long chọn điểm Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh (xã An Qui) làm điểm cầu chính kết nối với điểm cầu Trung ương.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long La Thị Thúy, để ngày khai giảng năm học mới diễn ra an toàn, ngành giáo dục yêu cầu các cơ sở trường học bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế trường học, phòng cháy, chữa cháy, chủ động ứng phó thời tiết bất lợi. Trước tình trạng thiếu cục bộ vài đầu sách giáo khoa, sở phối hợp đơn vị phát hành, nhà xuất bản bổ sung đầy đủ trước khai giảng. Thời gian chờ nhận sách, học sinh sử dụng sách giáo khoa điện tử học tập.

Có thể bạn quan tâm