Vĩnh Long nói chuyện chuyên đề về Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa

NDO - Sáng 7/9, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh và Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa (13/9/1913-13/9/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Những diễn giả phát biểu tại buổi toạ đàm kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa.
Những diễn giả phát biểu tại buổi toạ đàm kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa.

Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng cùng với 2 người con của Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa và hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh…

Tại đây, các đại biểu và đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên xem hình ảnh, phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa; gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ của các diễn giả là những người đã từng tiếp xúc, nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của ông.

Vĩnh Long nói chuyện chuyên đề về Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa ảnh 1
Đông đảo học sinh, sinh viên tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa.

Đặc biệt là các em học sinh và sinh viên được trực tiếp giao lưu cùng những người con của Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa để hiểu thêm những thói quen trong sinh hoạt, giải trí của ông lúc sinh thời, phương pháp học tập, làm việc và những bài học quý giá mà ông đã truyền dạy cho con cháu.

Buổi giao lưu giúp đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên các trường phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn, nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp, phẩm chất đạo đức cao đẹp của ông. Đồng thời, tìm hiểu nhiều hơn về những đóng góp to lớn của Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và đối với quê hương Vĩnh Long.

Từ đó, góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, hình thành nhân cách, xây dựng ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ, nâng cao lòng tự hào và niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn.