Vinh danh hơn 600 học sinh đạt thành tích cao trong học tập

NDO - Ngày 27/8, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần (tỉnh Thái Bình), Huyện ủy Hưng Hà phối hợp báo Tuổi trẻ Thủ đô và Tỉnh đoàn Thái Bình tổ chức Gala “Tiếp nối truyền thống - Khát vọng vươn lên”.
0:00 / 0:00
0:00
Trao học bổng 5 triệu đồng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập năm học 2022-2023.
Trao học bổng 5 triệu đồng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập năm học 2022-2023.

Đồng chí Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là sự ghi nhận và tri ân thành quả giáo dục, học tập của các thế hệ học sinh đã làm rạng danh mảnh đất Hưng Hà, cũng như tỉnh Thái Bình trong thời gian qua.

Trong Gala “Tiếp nối truyền thống - Khát vọng vươn lên”, Ban tổ chức đã vinh danh 5 thủ khoa trong kỳ thi Đại học vừa qua, kèm theo học bổng trị giá 5 triệu đồng.

Vinh danh hơn 600 học sinh đạt thành tích cao trong học tập ảnh 1

Huyện ủy Hưng Hà vinh danh 5 thủ khoa các trường Đại học, kèm theo học bổng 5 triệu đồng.

Nổi bật là em Đặng Lê Nguyên Vũ, người đã đoạt quán quân chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” năm 2022 đạt tổng điểm 28,95 khối A1 (Toán, Vật lý, tiếng Anh) và cũng là thủ khoa của khối này.

Tại chương trình, Huyện ủy Hưng Hà tặng thư khen cùng học bổng 3 triệu đồng cho 35 em học sinh học giỏi có hoàn cảnh gia đình khó khăn; tặng thư khen cùng học bổng trị giá 2 triệu đồng cho 17 học sinh thi vào lớp 10 đạt từ 40 điểm trở lên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, huyện ủy Hưng Hà còn tổ chức trao thư khen, quà lưu niệm cho hơn 500 học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học vừa qua đạt 26 điểm trở lên.

Vinh danh hơn 600 học sinh đạt thành tích cao trong học tập ảnh 2
Tặng học bổng 3 triệu đồng cho 35 em học sinh học giỏi có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đồng hành cùng địa phương, báo Tuổi trẻ Thủ đô trao học bổng cho 12 em học sinh, trong đó có 2 em học sinh được kết nạp Đảng tại trường Trung học phổ thông và 10 em học sinh đạt IELTS 6.5. Trị giá mỗi học bổng là 5 triệu đồng.

Thời gian qua, Huyện ủy Hưng Hà tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng; phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức kỹ năng hoạt động xã hội cho hơn 500 học sinh các trường trên địa bàn.

Đáng chú ý, đã kết nạp Đảng cho 2 học sinh trẻ tuổi là em Nguyễn Khánh Linh, lớp 12A2 trường Trung học phổ thông Hưng Nhân và em Đinh Thành Đạt, lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà.

Nhằm nắm bắt cụ thể thực trạng của ngành giáo dục hiện nay, vào giữa tháng 8 vừa qua, lần đầu tiên đồng chí Bí thư huyện ủy Hưng Hà Trần Hữu Nam tổ chức đối thoại chuyên đề với hơn 200 cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn.

Được biết, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đạo tạo là chủ trương lớn, xuyên suốt cả nhiệm kỳ này của Đảng bộ huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình).