Tối 9/10, tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia (Hà Nội), Liên đoàn Bắn súng Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia 2026, đồng thời vinh danh và trao thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên và chuyên gia đạt thành tích tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) ở Nhật Bản.
Tại ASIAD 20, bắn súng Việt Nam giành một Huy chương Đồng ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, với sự góp mặt của Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy.
Đây là thành tích đáng ghi nhận trong bối cảnh bắn súng châu Á quy tụ nhiều quốc gia hàng đầu thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Các đội tuyển này sở hữu lực lượng vận động viên có trình độ cao, hệ thống đào tạo chuyên nghiệp và kinh nghiệm thi đấu dày dạn tại Olympic cũng như các giải vô địch thế giới.
Nhân dịp này, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam tặng 50 triệu đồng cùng Giấy khen cho ba vận động viên giành Huy chương Đồng đồng đội nữ. Chuyên gia và ban huấn luyện đội tuyển bắn súng quốc gia được thưởng 10 triệu đồng.
Trước khi đội tuyển lên đường dự đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình cũng hỗ trợ 100 triệu đồng cho tập thể đội tuyển nhằm động viên các thành viên thi đấu.
Bên cạnh tấm Huy chương Đồng, Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy còn lọt vào tốp bốn châu Á ở nội dung 25m súng ngắn thể thao, phần thi bắn nhanh, nhưng không giành được huy chương.
Kết quả này cho thấy các xạ thủ Việt Nam có khả năng tiến sâu vào cuộc cạnh tranh ở một số nội dung, dù việc chuyển hóa thành tích chuyên môn thành huy chương vẫn là thách thức lớn.
Bắn súng là một trong những môn thể thao có mức độ cạnh tranh cao tại ASIAD. Khoảng cách điểm số giữa các vận động viên ở nhóm dẫn đầu thường rất nhỏ, trong khi áp lực ở những loạt bắn quyết định đòi hỏi sự ổn định về kỹ thuật, khả năng kiểm soát tâm lý và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Với Việt Nam, việc duy trì vị thế cạnh tranh tại châu lục không chỉ phụ thuộc vào những gương mặt chủ lực mà còn cần quá trình đầu tư lâu dài cho lực lượng kế cận.
Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 5-15/10, quy tụ gần 300 vận động viên thuộc 12 đơn vị. Các xạ thủ tranh tài ở 33 bộ huy chương, với những nội dung như súng ngắn hơi nam, nữ, súng trường, súng ngắn bắn nhanh, súng ngắn ổ quay và các nội dung bắn đĩa bay Trap, Skeet cùng Compak Sporting.
Giải đấu là dịp để các địa phương, đơn vị và ban huấn luyện đánh giá trình độ vận động viên, rà soát lực lượng cũng như chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo.
Sau giải, các vận động viên bắn súng Việt Nam dự kiến tiếp tục tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X, diễn ra từ ngày 23/11 đến 5/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại lễ khai mạc, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam cũng trao bằng vinh danh cho Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), đơn vị đồng hành truyền thông cùng bắn súng Việt Nam trong sáu năm. Petrovietnam tiếp tục hỗ trợ hoạt động truyền thông tại giải năm nay với giá trị được công bố là 500 triệu đồng.
Trong định hướng phát triển thời gian tới, bắn súng Việt Nam đặt trọng tâm vào việc cải thiện điều kiện tập luyện, trang thiết bị, nâng cao chất lượng huấn luyện và mở rộng cơ hội tập huấn, thi đấu quốc tế.
Việc xây dựng lực lượng kế cận cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng, hướng tới mục tiêu duy trì khả năng cạnh tranh tại châu Á và chuẩn bị nhân lực cho Olympic 2028.
Một Huy chương Đồng tại ASIAD chưa thể phản ánh đầy đủ năng lực của cả nền bắn súng, nhưng kết quả tại Nhật Bản là cơ sở để đội tuyển đánh giá lại quá trình chuẩn bị và xác định những nội dung cần đầu tư sâu hơn. Thách thức đặt ra là làm thế nào để các vận động viên không chỉ tiến gần nhóm tranh huy chương mà còn duy trì được sự ổn định ở những giải đấu quốc tế lớn tiếp theo.