Vietnam Airlines và CAE hợp tác cung cấp dịch vụ đào tạo, huấn luyện bay

NDO -

NDĐT - Ngày 11-7, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (VNA) cho biết, VNA đã ký hợp đồng với nhà sản xuất thiết bị mô phỏng buồng lái của Canada - CAE (Canadian Aviation Electronics) nhằm cung cấp dịch vụ đào tạo, huấn luyện bay cho phi công.

Mô hình mô phỏng buồng lái tàu bay huấn luyện.
Mô hình mô phỏng buồng lái tàu bay huấn luyện.

Theo đó, CAE sẽ cung cấp và lắp đặt ba thiết bị mô phỏng buồng lái tàu bay huấn luyện (SIM) mới gồm: một SIM Airbus A320, một SIM Airbus A350 và một SIM Boeing 787 tại Trung tâm Huấn luyện bay của VNA tại TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, CAE cũng hỗ trợ VNA trong việc huấn luyện giáo viên, nhân viên kỹ thuật trong vận hành khai thác thiết bị, chuyển giao công nghệ; cung cấp chuyên gia hỗ trợ bảo dưỡng, vận hành khai thác thiết bị.

Về phía VNA, sẽ cung cấp mặt bằng để lắp đặt thiết bị và cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động khai thác SIM; cam kết số giờ sử dụng thiết bị theo nhu cầu của từng loại tàu bay; bố trí nhân viên kỹ thuật vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

Trước đó, nhằm phục vụ công tác huấn luyện phi công, VNA đã đầu tư mới một SIM A320-200 để huấn luyện người lái tàu bay A321, một thiết bị FTD A320 huấn luyện phương thức bay và đầu tư xây dựng tòa nhà huấn luyện SIM với công suất phục vụ cho sáu chiếc SIM. Từ tháng 6-2012 đến nay, các phi công A321 đã được huấn luyện tại Việt Nam, giúp VNA tiết kiệm được chi phí đáng kể so với trước đây.

Việc đầu tư, lắp đặt thiết bị mô phỏng buồng lái tàu bay tại Việt Nam, đặc biệt là những tàu bay hiện đại, thế hệ mới như Airbus A350 và Boeing 787 sẽ giúp cho VNA đi đầu trong việc làm chủ công nghệ, chủ động trong công tác huấn luyện, không bị lệ thuộc vào đối tác, giảm thời gian và chi phí đưa phi công ra nước ngoài đào tạo.

Ông Phạm Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT của VNA cho biết: “VNA rất hoan nghênh khi mở rộng quan hệ hợp tác với CAE để hỗ trợ nhu cầu đào tạo, huấn luyện bay đang tăng cao trong khu vực. Lựa chọn CAE trở thành đối tác hợp tác cung cấp dịch vụ đào tạo, huấn luyện bay sẽ giúp hãng mang đến cho những hành khách của mình các dịch vụ đẳng cấp thế giới, trong đó có tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và chất lượng”.

Đồng thời, Trung tâm Huấn luyện bay của VNA sẽ trở thành trung tâm huấn luyện bay thứ tư của CAE trong khu vực Đông Nam Á sau Malaysia, Singapore và Philippines. Từ giữa năm 2017, các phi công trong và ngoài nước sẽ bắt đầu được đào tạo tại Việt Nam.

Ông Nick Leontidis, Chủ tịch Tập đoàn CAE cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi có thể hỗ trợ nhu cầu đào tạo đang gia tăng của VNA. Sự hợp tác này sẽ giúp chúng tôi mở rộng hơn nữa mạng lưới đào tạo toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Nhờ có những khách hàng trung thành trên toàn thế giới, CAE tiếp tục là công ty đi đầu trong việc đào tạo, huấn luyện bay”.

CAE được thành lập vào năm 1947, trụ sở tại Canada. Với khách hàng tại hơn 190 quốc gia, CAE trở thành tập đoàn cung cấp dịch vụ và thiết bị huấn luyện, mô phỏng có phạm vi lớn nhất toàn cầu. CAE đi đầu trong việc cung cấp các giải pháp đào tạo toàn diện dựa trên công nghệ mô phỏng hàng đầu thế giới và các dịch vụ đào tạo tích hợp.

Quy mô của CAE gồm tám nghìn nhân viên, hiện diện tại hơn 160 điểm trên toàn thế giới và có cơ sở đào tạo tại 35 quốc gia. CAE có mạng lưới dịch vụ đào tạo bao phủ rộng nhất thế giới và cung cấp các dịch vụ về hàng không dân dụng, quân sự và đào tạo máy bay trực thăng tại 67 điểm trên toàn thế giới và đào tạo hơn 120 nghìn thuyền viên dân sự và quân sự hằng năm.