Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara.

Kỳ họp lần 5 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan

Ngày 11/4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara đồng chủ trì Kỳ họp lần 5 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan (UBHH 5). Cùng dự có nhiều đại biểu các bộ, ngành của cả hai nước.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến chào Thủ tướng Srettha Thavisin trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan (JCBC).

Tăng cường hợp tác Việt Nam-Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan (JCBC), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đến chào Thủ tướng Srettha Thavisin, tiếp kiến Công chúa Maha Chakri Sirindhorn. Tại các cuộc gặp, các nhà lãnh đạo Thái Lan nhận định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, đồng thời khẳng định coi trọng việc thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Wanmuhamadnoor Matha. (Ảnh: TTXVN)

Chung dòng Mê Công, cùng khát vọng phát triển và thịnh vượng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Thái Lan vào đúng dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Hàng loạt hoạt động con thoi, sôi nổi trong chuyến thăm mang lại nhiều kết quả quan trọng và ấn tượng rất tốt đẹp.
Website của Quốc hội Thái Lan đưa nhiều tin, ảnh về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Truyền thông Thái Lan đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Truyền thông Thái Lan trong những ngày qua phát sóng nhiều phóng sự, đưa nhiều tin, bài, ảnh về chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra từ ngày 7 đến 10/12/2023. Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan điểm qua nội dung một số tờ báo lớn của Thái Lan đề cập chuyến thăm này.
Học giả Thái Lan Kavi Chongkittavorn, chuyên gia Viện Nghiên cứu an ninh và quốc tế thuộc Đại học Chulalongkorn (Bangkok, Thái Lan). (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tăng cường hợp tác Việt Nam-Thái Lan vì lợi ích chung

Từ ngày 7-10/12/2023, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu sẽ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan phỏng vấn học giả Thái Lan Kavi Chongkittavorn, chuyên gia Viện Nghiên cứu an ninh và quốc tế thuộc Đại học Chulalongkorn (Bangkok, Thái Lan) về chuyến thăm và triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan.
Các đại biểu tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan-Việt Nam 2023. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Thái Lan và Việt Nam tăng cường kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp

Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam, ông Sanan Angubolkul cho biết, trọng tâm của Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan-Việt Nam 2023 là thúc đẩy các doanh nhân trẻ và các công ty khởi nghiệp, những động lực chắc chắn sẽ dẫn dắt cả hai quốc gia hướng tới sự đổi mới.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo Thời báo Văn học nghệ thuật Việt Nam và Tập đoàn Sol Thái Lan.

Hợp tác truyền thông, quảng bá văn học nghệ thuật Việt Nam-Thái Lan

Nhằm tăng cường hiểu biết và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Thái Lan qua các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa, văn học nghệ thuật, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật (Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam) cùng Tập đoàn Sol Thái Lan và Công ty Sol Corporation Việt Nam vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông quảng bá văn học nghệ thuật.
Các đại biểu tham dự Hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan”

Tăng cường thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại giữa Việt Nam và Thái Lan

Ngày 4/8, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan”. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2023) và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan (2013-2023).
Lễ cắt băng khánh thành công trình.

Biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan tại tỉnh Nong Khai

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm Ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan, ngày 24/6, chính quyền tỉnh Nong Khai và Hội Thái Việt tỉnh Nong Khai đã long trọng tổ chức lễ khánh thành Cổng chào Việt Nam trên con đường Việt kiều lưu niệm tỉnh Nong Khai.
Ảnh minh họa.

Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Thái Lan

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 485/2023/QĐ-CTN phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 154/TTr-CP ngày 27/4/2023.
Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam tiếp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Thái Lan

Ngày 29/3, tại cuộc gặp với Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành, Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Thái gốc Việt đối với sự phát triển của Thái Lan; đồng thời bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn, doanh nghiệp Thái Lan đầu tư tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Tài chính Thái Lan chứng kiến Lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ ứng dụng mã phản hồi nhanh (QR code) giữa Việt Nam-Thái Lan.

Kết nối thanh toán bán lẻ ứng dụng QR code giữa Việt Nam-Thái Lan

Trong khuôn khổ chuyến thăm Thái Lan của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 29, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Thái Lan tổ chức Lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ ứng dụng mã phản hồi nhanh (QR code) giữa Việt Nam và Thái Lan do Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) triển khai thực hiện.