Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Khai mạc Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 6/4, Lễ hội Việt Nam với chủ đề “Pray for Japan” khai mạc tại Công viên Ikebukuro, thủ đô Tokyo. Tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Komura Masahiro, nguyên Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo cùng đông đảo người Việt Nam và bạn bè Nhật Bản.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tại buổi tiếp Thống đốc Tỉnh Wakayama Shuhei Kishimoto. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với các lãnh đạo cấp cao của Nhật Bản

Tiếp theo chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngày 2/4, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta đã có các cuộc hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Nhật Bản.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ngài Masayuki Hyodo, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Keidanren, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Sumitomo, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật-Việt.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản

Sáng 28/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) Nhật Bản cùng với lãnh đạo các Tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản là thành viên của Keidanren sang Việt Nam tham dự cuộc họp cấp cao khởi động giai đoạn 1, Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản trong kỷ nguyên mới. 
Đại diện VietinBank và JBIC ký kết Biên bản ghi nhớ.

VietinBank và JBIC ký kết Biên bản ghi nhớ

Ngày 16/12/2023, Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với VietinBank tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản. Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam phối hợp với Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức trong khuôn khổ chương trình công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản và hoạt động song phương tại Nhật Bản.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Nhật Bắc

Chân thành từ trái tim, tạo dựng tương lai tươi sáng

ASEAN và Nhật Bản đã thiết lập quan hệ đối tác từ năm 1973. Đến năm 1977, cố Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Takeo đã đề ra “Học thuyết Fukuda” lịch sử, định hình những nguyên tắc cơ bản trong chính sách ngoại giao Nhật Bản đối với ASEAN dựa trên tinh thần xây dựng mối quan hệ tin cậy “từ trái tim đến trái tim”, tạo nền tảng, điểm tựa cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả như ngày nay, trở thành hình mẫu hợp tác trong khu vực.
PVF giành chức vô địch giải đấu.

PVF vô địch Giải Bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam-Nhật Bản

Với hai bàn thắng được ghi do công của Hoàng Trung Anh, PVF đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Hà Nội FC, qua đó bước lên ngôi vô địch Giải Bóng đá thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam-Nhật Bản lần thứ V. Vị trí Á quân thuộc về Hà Nội FC và hạng ba được trao cho các cầu thủ của Yokohama FC.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

Trong khuôn khổ chuyến công tác, dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nhật Bản, ngày 16/12, tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm và cùng Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước. Đây là cuộc hội đàm thứ sáu của Thủ tướng hai nước trong 2 năm qua và là lần thứ hai trong năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cơ sở sản xuất của Công ty Shibata Gosei.

Mong muốn doanh nghiệp Nhật tạo điều kiện cho lao động Việt Nam học hỏi công nghệ tiên tiến

Chiều 15/12, ngay sau khi tới Nhật Bản, bắt đầu các hoạt động song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm Công ty Shibata Gosei tại tỉnh Gunma - một doanh nghiệp tiêu biểu về tự động hóa và sản xuất thân thiện môi trường, động viên các lao động Việt Nam đang làm việc tại đây.
Lễ khai mạc Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam và Nhật Bản lần thứ V.

12 đội tranh tài tại Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam và Nhật Bản lần thứ V

Sáng 15/12, Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam và Nhật Bản lần thứ V đã diễn ra vô cùng hấp dẫn tại Sân vận động Thành phố mới Bình Dương, với sự tham gia của bảy đội bóng Việt Nam, bốn câu lạc bộ đến từ Nhật Bản và một đội bóng khách mời Malaysia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản

Ngày 13/12, Bộ Ngoại giao ra thông cáo như sau: Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với giáo viên và sinh viên Đại học Kyushu. (Ảnh TTXVN)

Mở ra thời kỳ hợp tác phát triển mới giữa Việt Nam và Nhật Bản

LTS - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản, từ ngày 27 đến 30/11. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả nổi bật của chuyến thăm. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tiễn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Fukuoka. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản

Tối 30/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, kết thúc rất tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản từ ngày 27/11 đến 30/11, với nhiều kết quả quan trọng.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với học sinh Việt Nam đang học tại Trường Đại học Kyushu. (Ảnh: TTXVN)

Chú trọng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ cao giữa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 30/11, tiếp tục chương trình thăm, làm việc tại Fukuoka, Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Đại học Kyushu và Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ pin nhiên liệu Hydrogen thuộc trường. Đây cũng là hoạt động kết thúc chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước từ ngày 27/11 đến 30/11, theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito. (Ảnh TTXVN)

Củng cố tình hữu nghị, tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam-Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 28/11, tại Hoàng cung Nhật Bản ở thủ đô Tokyo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu. Trong không khí thân tình, hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp, toàn diện của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, cũng như tình cảm hữu nghị, thân thiết giữa người dân hai nước.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và ông Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Thúc đẩy, mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trên các lĩnh vực mới

Ngày 27/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, tại buổi tiếp Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Nikai Toshihiro; nguyên Thủ tướng Yoshihide và các thành viên chủ chốt của Ban Lãnh đạo Liên minh và một số nghị sĩ trong Ban lãnh đạo của Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn các thành viên Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, đặc biệt là Chủ tịch Nikai, nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide đã luôn quan tâm, dành những tình cảm hữu nghị, chân thành cho đất nước và nhân dân Việt Nam và có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của quan hệ hai nước.