Việt Nam liên tiếp 25 năm là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây (Trung Quốc)

NDO - Với lợi thế tiếp giáp biên giới, gần gũi về cả địa lý lẫn văn hóa, con người, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã duy trì mối quan hệ hữu nghị lâu đời và giao lưu, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với Việt Nam trong nhiều năm qua.
0:00 / 0:00
0:00
Các gian hàng Việt Nam thu hút rất đông khách tham quan tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) tổ chức tại Quảng Tây năm 2023. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Các gian hàng Việt Nam thu hút rất đông khách tham quan tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) tổ chức tại Quảng Tây năm 2023. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Đây là nhận định của ông Lam Thiên Lập, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tại buổi họp báo chuyên đề của Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức ngày 12/6.

Người đứng đầu chính quyền Quảng Tây cho biết, cùng với việc không ngừng đi sâu hợp tác rộng mở giữa hai nước, Việt Nam liên tiếp 25 năm là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2023 đạt 253,95 tỷ nhân dân tệ, tăng 29,2%; 5 tháng đầu năm 2024 đạt 120,82 tỷ nhân dân tệ, tăng 36,8% so cùng kỳ năm ngoái.

Ông Lam Thiên Lập nhấn mạnh, định vị mới về việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, mang lại cho Quảng Tây những sứ mệnh và nhiệm vụ lịch sử, cũng như nhiều cơ hội mới để phát triển và mở cửa.

Cụ thể, Quảng Tây sẽ tăng cường kết nối với Việt Nam về cả đường sắt, đường bộ: tuyến đường sắt cao tốc từ Nam Ninh đến Sùng Tả đã hoàn thành và thông xe năm 2022, đoạn từ Sùng Tả đến Bằng Tường giáp với Việt Nam đang đẩy nhanh tiến độ; tuyến đường sắt từ Phòng Thành Cảng đến Đông Hưng đã thông xe năm 2023; Quảng Tây quy hoạch 13 tuyến đường bộ cao tốc kết nối với Việt Nam, trong đó đã hoàn thành 7 tuyến; đang thi công 6 tuyến.

Quảng Tây còn đi sâu hợp tác ngành nghề xuyên biên giới với Việt Nam, góp phần thúc đẩy xây dựng chuỗi ngành nghề, chuỗi cung ứng giữa hai nước, thu hút và tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp giáp biên giới, giáp cảng biển ở Bằng Tường, Đông Hưng; xây dựng các cửa khẩu thông minh và tuyến đường logictics giữa hai bên nhằm khai thác tốt lợi thế bổ sung, cùng có lợi.

Về hợp tác giữa các địa phương hai nước, ông Lam Thiên Lập cho biết, Quảng Tây và 4 tỉnh biên giới Việt Nam đã tổ chức thành công 9 cuộc gặp đầu xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy/Khu ủy, từng bước thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm về quản trị địa phương. Ngoài ra, nhiều hoạt động hợp tác, giao lưu nhân văn, du lịch, thể thao, thanh niên được tổ chức thường xuyên, góp phần vào củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.