Việt Nam kêu gọi tăng cường đoàn kết quốc tế

NDO -

Tại Hội nghị trực tuyến bất thường Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân (IMCWP), Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định sự ủng hộ nhất quán của Việt Nam đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của các dân tộc trên thế giới. Đồng thời, kêu gọi tăng cường đoàn kết quốc tế giữa các đảng cộng sản, công nhân và giữa các lực lượng dân chủ, yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tại Hội nghị trực tuyến. (Ảnh: TTXVN)
Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tại Hội nghị trực tuyến. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị trực tuyến bất thường của IMCWP do Đảng Cộng sản Hy Lạp và Đảng Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ đồng tổ chức trong 2 ngày 10 và 11/12, với sự tham gia của đại diện 73 đảng cộng sản và công nhân từ 57 quốc gia trên thế giới. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu tham dự Hội nghị.

Đây là lần đầu tiên IMCWP tổ chức hội nghị, theo hình thức trực tuyến, sau 2 năm gián đoạn do dịch Covid-19. Hội nghị thảo luận một loạt chủ đề: Diễn biến kinh tế, chính trị và quân sự quốc tế; Kinh nghiệm đấu tranh của các Đảng Cộng sản, công nhân và các dân tộc trên thế giới; Đoàn kết với nhân dân Cuba, Palestine và tất cả các dân tộc đấu tranh chống lại các lệnh trừng phạt, âm mưu và sự hiếu chiến của chủ nghĩa đế quốc.

Tại Hội nghị, đại diện các đảng cộng sản và công nhân đã trao đổi, đánh giá tình hình quốc tế hiện nay, nhất là những diễn biến phức tạp về chính trị, an ninh ở châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương; chia sẻ những kinh nghiệm đấu tranh của mình, của các phong trào quần chúng và nhân dân lao động; nhấn mạnh nhu cầu tăng cường đoàn kết quốc tế trong phong trào cộng sản và công nhân; bày tỏ ủng hộ và đoàn kết với Cuba, Palestine...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân thông báo khái quát các kết quả chính của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, chia sẻ về một số thành tựu kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được sau 35 năm đổi mới, cũng như những định hướng và quan điểm phát triển đất nước trong thời gian tới.