Quang cảnh buổi tiếp.

Bảo đảm sinh kế cho ngư dân Việt Nam và nguồn cung cho thị trường EU

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Liên minh châu Âu (EU) là một trong những đối tác thương mại-đầu tư và viện trợ phát triển quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đi vào thực thi đã giúp thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU tăng trưởng tích cực.
Tạo xung lực cho quan hệ giữa Việt Nam và các nước châu Âu

Tạo xung lực cho quan hệ giữa Việt Nam và các nước châu Âu

Nhận lời mời của Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của WEF tại Davos, Thụy Sĩ, thăm chính thức Hungary và Romania.
Toàn cảnh Phiên họp toàn thể Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chủ động thích ứng với xu hướng phát triển mới để thúc đẩy ngoại giao kinh tế phục vụ đất nước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chứng kiến những xu hướng phát triển mới mà tất cả các quốc gia đều không thể đứng ngoài cuộc, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam cần phải thích ứng mạnh mẽ và có bước đi phù hợp để thúc đẩy ngoại giao kinh tế, tranh thủ các nguồn lực phục vụ cho phát triển đất nước.
Các đại biểu tham dự phiên họp.

Triển khai Hiệp định Đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-EU

Ngày 27/10, tại Trụ sở Cơ quan Đối ngoại (EEAS) của Liên minh châu Âu (EU), Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và bà Paola Pampaloni, Quyền Tổng Vụ trưởng Tổng vụ châu Á-Thái Bình Dương của EEAS đã đồng chủ trì Phiên họp lần 4 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-EU, triển khai Hiệp định Đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-EU.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Trung bên bức tranh Lãnh tụ Fidel Castro do ông đan sau ngày trở về Việt Nam.

Chân dung Lãnh tụ Fidel Castro: Bức tranh đan trọn nghĩa tình sắt son

Chưa từng nghĩ có cơ hội được sang đảo quốc Cuba xinh đẹp, Nghệ nhân khuyết tật Nguyễn Văn Trung (làng Phú Vinh, Chương Mỹ, Hà Nội) càng không thể tưởng tượng rằng có dịp được tận tay hái từng chiếc lá palma, từng ngọn cỏ pun-tê-rô và dùng kỹ thuật đan lát truyền thống của người Việt Nam để đan thành bức chân dung gói trọn tâm tình dành tặng Lãnh tụ Fidel Castro và nhân dân Cuba. Đối với ông, đó là niềm vinh hạnh, niềm vui, là kỷ niệm mà cả đời sẽ không bao giờ quên.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Bulgaria trên tất cả các lĩnh vực

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Rosen Zhelyazkov, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 23-26/9. Nhân dịp này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong đã trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa chuyến thăm. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn.
(Ảnh: Hồng Quân)

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam và Liên minh châu Âu lên tầm cao mới

Chiều 3/7, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng cho biết, trong các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao các nước EU mới đây, các nhà lãnh đạo cho biết, các doanh nghiệp EU đánh giá cao môi trường đầu tư cởi mở của Việt Nam và Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực cải thiện lĩnh vực này.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN-EU. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Cầu nối của tình hữu nghị, hợp tác phát triển bền vững

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với EU nói chung và Vương quốc Bỉ nói riêng thời gian qua có bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc, đi vào chiều sâu và thực chất. Trước tình hình thế giới hiện nay, các bên nhận thức rõ cần phải tăng cường hợp tác chặt chẽ để giải quyết các thách thức, vấn đề mang tính toàn cầu, đồng thời phát huy mọi tiềm năng, bổ sung lợi thế cho nhau hướng tới phát triển bền vững, thịnh vượng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher. (Ảnh: Trần Hải)

Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác với Pháp

Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác với Pháp, luôn coi Pháp là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình và không ngừng làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy. Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam chiều 8/12 tại Trụ sở Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hợp tác thương mại-đầu tư là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-EU

Sau 2 năm đi vào thực thi, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) góp phần đưa thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU liên tục tăng trưởng, đầu tư từ EU vào Việt Nam có xu hướng tăng. Hợp tác thương mại-đầu tư là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-EU.