NGÀY THI ÐẤU THỨ HAI ASIAN PARA GAMES 4

Việt Nam đoạt Huy chương bạc cử tạ và Huy chương đồng môn bơi

Hôm qua, đội tuyển cử tạ tiếp tục mang về một Huy chương bạc (HCB), trong khi đội tuyển bơi cũng giành được một Huy chương đồng (HCÐ) cho Ðoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Ðại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 4 (Asian Para Games 4).
0:00 / 0:00
0:00
Lực sĩ Ðặng Thị Linh Phượng (ngoài cùng, bên trái) nhận HCB môn cử tạ. (Ảnh THÁI DƯƠNG)
Lực sĩ Ðặng Thị Linh Phượng (ngoài cùng, bên trái) nhận HCB môn cử tạ. (Ảnh THÁI DƯƠNG)

Trong ngày thi đấu thứ hai, đoàn Trung Quốc tiếp tục bứt phá khi có tổng cộng 67 Huy chương vàng (HCV). Ðoàn Nhật Bản từ vị trí thứ sáu đã vươn lên vị trí thứ ba khi đã có 12 HCV, kém đoàn Iran xếp thứ hai có 16 HCV.

Nhà vô địch ASIAD 2018 Ðặng Thị Linh Phượng hôm qua đã không thể bảo vệ tấm HCV của mình khi đối thủ của nước chủ nhà tỏ ra quá mạnh. Thi đấu ở hạng dưới 50 kg môn cử tạ, Linh Phượng đã không thành công ở mức tạ cao nhất 106 kg trong khi đối thủ đã đạt thành tích 110 kg ở lần đẩy thứ ba sau khi thất bại ở lần đẩy thứ hai. Với thành tích 101 kg hoàn thành ở lần đẩy thứ hai, Linh Phượng đã giành HCB cho Ðoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam. Các vận động viên (VÐV) Trung Quốc tỏ ra vượt trội ở nội dung thi đấu này khi giành toàn bộ 4 HCV trong ngày, trong đó có kỷ lục thế giới mới của VÐV Zou Yi ở hạng dưới 65 kg nam và tái lập hai kỷ lục đại hội ở hai hạng cân thi đấu khác.

* Thi đấu môn bơi lội, VÐV Vi Thị Hằng giành thêm tấm HCÐ cho thể thao người khuyết tật Việt Nam. Hằng về đích thứ ba ở nội dung 100m tự do nữ hạng S7 với thành tích 1 phút 20 giây 58. Ở nội dung này, các VÐV Trung Quốc giành cả HCV và HCB. Cũng ở môn bơi, Ðoàn thể thao người khuyết tật Philippines giành HCV đầu tiên khi VÐV Gawilan Ernie ở nội dung 400m tự do nam hạng S7. Ðoàn Trung Quốc giành thêm 10 HCV ở môn bơi trong khi đoàn Nhật Bản giành thêm 7 HCV.

Việt Nam đoạt Huy chương bạc cử tạ và Huy chương đồng môn bơi ảnh 1
VÐV người Trung Quốc Feng Yanke (trái) thắng đồng đội Zhang Jie

giành HCV môn đấu kiếm. (Ảnh XINHUA)

* Trên sân thi đấu điền kinh, Trung Quốc tiếp tục thành công, các VÐV chủ nhà đã giành thêm 9 HCV. Nổi bật là thành tích phá kỷ lục thế giới của VÐV Wen Xiaoyan ở nội dung nhảy xa nữ hạng T37/38, còn lại hầu hết là các kỷ lục đại hội. Ðiền kinh cũng là một trong những "mỏ vàng" của thể thao người khuyết tật Ðông Nam Á. Indonesia giành thêm HCV do công của VÐV Jeevanji Deepthi ở nội dung 200m hạng thương tật T20 đồng thời phá cả kỷ lục châu Á và kỷ lục đại hội. Thái Lan cũng có thêm HCV ở nội dung 200m nam hạng T54, lập bởi VÐV Wahoram Prawat ở nội dung 1.500m, cũng là một kỷ lục đại hội. Các VÐV Malaysia giành 2 HCV của VÐV Abdul Latif (nhảy xa nam hạng T20) và Muhamad Ziyad (đẩy tạ nam hạng F20).

* Môn đua thuyền canoeing tại đại hội kết thúc sau ngày thi đấu thứ hai. Ðoàn VÐV của Uzbekistan đã xuất sắc giành 3/5 HCV ở các nội dung KL3 đơn nam và đơn nữ cùng HCV đơn nam nội dung VL3. Hai đoàn Ấn Ðộ (nội dung KL2 nữ) và Iran (VL2 nam) giành 2 HCV. Với 3 HCV giành được trước đó, đoàn Uzbekistan dẫn đầu môn canoeing với 6 HCV. Ðoàn Iran có 2 HCV trong khi hai đoàn Ấn Ðộ và Trung Quốc giành 1 HCV.

* Môn bắn súng tại đại hội hôm qua diễn ra ba nội dung thi đấu chung kết. Xạ thủ người Thái Lan Chaichamnan giành HCV súng trường hỗn hợp cự ly 50m. Thành tích 251,7 điểm của xạ thủ này đã phá kỷ lục đại hội và tiến sát kỷ lục thế giới (252,7 điểm). Xạ thủ người Trung Quốc Huang Xing đã phá kỷ lục đại hội để giành HCV 10m súng ngắn hơi nam, trong khi HCV nội dung này của nữ thuộc về VÐV của Iran.

* Thi đấu môn đua xe đạp, các VÐV Trung Quốc đã giành 5/6 HCV trong đó nổi bật là kỷ lục đại hội của VÐV Li Xiaohui ở cự ly 500m hạng C5-5. Ðiều đáng nói là ở nội dung nêu trên chỉ có 2 VÐV của Trung Quốc tranh tài. Malaysia là đoàn duy nhất cạnh tranh được HCV ở môn đua xe trong ngày 24/10 khi VÐV Nur Suraiya vô địch 1.000m nữ hạng B.

* Tranh tài ở môn taekwondo hạng dưới 74 kg, VÐV Phạm Xuân Huy của Việt Nam thua với tỷ số 9-30 ở tứ kết trước đối thủ người Nhật Bản Kudo Shunsuke (VÐV này sau đó giành HCÐ). Vào đấu vớt, Huy tiếp tục thua võ sĩ của Mông Cổ với tỷ số cách biệt 12-42. Trong hôm qua, đoàn Iran dẫn đầu môn taekwondo khi giành 2 HCV và đang cùng với đoàn Trung Quốc có 2 HCV. Ðoàn Thái Lan cũng giành 1 HCV ở môn thi đấu này.

* Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, đoàn Trung Quốc đã có thêm 36 HCV, bứt phá khá xa so với đoàn xếp thứ hai là Iran chỉ có 16 HCV. Trong số ba đoàn thể thao người khuyết tật Ðông Nam Á lọt vào tốp 10 đoàn dẫn đầu, mặc dù đoạt thêm 3 HCV, nâng tổng số HCV có được lên con số 8, nhưng đoàn Thái Lan vẫn tụt xuống vị trí thứ 6, do kém 1 HCV so với đoàn Ấn Ðộ xếp trên. Trong khi đó, đoàn Malaysia từ vị trí thứ 10, giành thêm được 3 HCV và có tổng cộng 4 HCV, xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng, vượt lên trên đoàn Indonesia xếp ngay sau chỉ có 3 HCV. Ðoàn Philippines có 1 HCV, xếp thứ 17, hơn đoàn Việt Nam 4 bậc. Ðoàn Singapore chỉ có 1 HCB xếp thứ 22, ngay sau đoàn Việt Nam và Myanmar có 1 HCÐ xếp hạng ở vị trí 23.