Việt Nam-Canada hướng tới sớm nâng cấp khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện

Sáng 22/7, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 59 tại Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand.

Việt Nam luôn coi Canada là một đối tác quan trọng và sẵn sàng cùng Canada tăng cường hợp tác thực chất.
Việt Nam luôn coi Canada là một đối tác quan trọng và sẵn sàng cùng Canada tăng cường hợp tác thực chất.

Trong trao đổi, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao sự quan tâm và cam kết hợp tác lâu dài của Canada với ASEAN cũng như sự ủng hộ của Canada đối với Việt Nam và các sáng kiến của Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi Canada là một đối tác quan trọng và sẵn sàng cùng Canada tăng cường hợp tác thực chất, hướng tới sớm nâng cấp khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada, phù hợp với mức độ tin cậy chính trị, tiềm năng hợp tác và lợi ích của nhân dân hai nước.

Chúc mừng những thành tựu vượt bậc của Việt Nam, Bộ trưởng Anita Anand bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ đạt thêm nhiều thành tựu mới, tiếp tục là quốc gia có vai trò và đóng góp quan trọng ở khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Anita Anand khẳng định Canada ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế khu vực do ASEAN dẫn dắt; đồng thời nhấn mạnh vai trò đối tác quan trọng chủ chốt của Việt Nam trong chính sách của Canada với khu vực ASEAN và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cảm ơn sự phối hợp của phía Canada giúp tổ chức thành công cuộc điện đàm ngày 21/7 vừa qua giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Canada Mark Carney.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao việc hai nhà Lãnh đạo đã cùng ghi nhận những bước phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ hai nước sau gần 10 năm xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện trên cả ba bình diện song phương, khu vực và quốc tế và nhất trí nỗ lực đưa quan hệ lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Trên cơ sở thống nhất giữa hai nhà Lãnh đạo, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm cụ thể hoá việc nâng tầm quan hệ như mong muốn của Lãnh đạo hai nước; đề xuất hai bên cần chú trọng tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các kênh, ưu tiên thúc đẩy chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước và duy trì các cơ chế đối thoại hiện có; đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác về thương mại-đầu tư, an ninh, quốc phòng, đào tạo nhân lực chất lượng cao và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

ndo_tl_amm59-btng-gap-btng-canada-2428.jpg
Hai Bộ trưởng nhất trí tăng cường phối hợp trong trao đổi các vấn đề chiến lược.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada khẳng định Canada mong muốn tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Anand nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để chuẩn bị cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, và việc sớm nâng cấp khuôn khổ quan hệ hai nước lên tầm cao mới; đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục khai thác tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như phát triển bền vững và bao trùm, năng lượng, hàng không vũ trụ, nông nghiệp, an toàn thực phẩm, khoa học-công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giao lưu nhân dân, giáo dục-đào tạo…

Hai Bộ trưởng nhất trí tăng cường phối hợp trong trao đổi các vấn đề chiến lược, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, trong đó có ASEAN. Bộ trưởng Ngoại giao Canada hoan nghênh vai trò lãnh đạo của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2026, chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027.

Bộ trưởng Anand cũng cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Canada-ASEAN và mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng kết nối giữa CPTPP với các đối tác khác.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng mời Bộ trưởng Anita Anand sớm thăm Việt Nam. Bộ trưởng Anita Anand trân trọng cảm ơn lời mời và khẳng định mong muốn thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Có thể bạn quan tâm