Ngày 17-1, tại trụ sở LHQ, bà Hà Thị Khiết, Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, đã nêu bật cam kết của Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt các điều khoản trong Công ước LHQ về loại trừ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW).
Bà Hà Thị Khiết, dẫn đầu Ðoàn đại biểu nước ta, trình bày Báo cáo về việc Việt Nam thực hiện văn kiện này.
Bà Hà Thị Khiết đã điểm lại những nét chính trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam những năm qua, nhấn mạnh: Việt Nam tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001-2010, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt về phát triển kinh tế và công bằng xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền và bảo đảm các quyền con người. Kinh tế Việt Nam liên tục đạt mức tăng trưởng cao, bình quân tăng 7,51% trong năm năm 2001-2005 và năm 2006 là 8,17%. Thu nhập bình quân theo đầu người tăng nhanh: năm 2003 là 485 USD và đến năm 2006 là 723 USD. Nguồn lực dành cho các mục tiêu phát triển xã hội liên tục tăng và hiện chiếm 30% ngân sách Nhà nước. Nhờ đó, nhiều lĩnh vực xã hội đã có chuyển biến tích cực. Ðặc biệt, Việt Nam đã được LHQ công nhận đạt Mục tiêu Thiên niên kỷ về giảm nghèo trước mười năm (giảm gần 60% trong mười năm) và tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn quốc tế) tiếp tục giảm mạnh, từ 28,9% của năm 2001 xuống còn 19% năm 2006. Trong năm năm qua, Việt Nam đã tạo nhiều việc làm mới, giải quyết cho hơn 7,5 triệu lao động. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng từ 68 tuổi năm 1999 lên 71,3 tuổi năm 2005 (nam là 69,5 và nữ là 73,5 tuổi). Chỉ số phát triển con người (HDI) tăng rõ rệt.
Bà Hà Thị Khiết nêu rõ, các thành tựu kinh tế - xã hội nói trên đã tạo những điều kiện tốt hơn để phụ nữ Việt Nam tích cực tham gia và hưởng lợi một cách bình đẳng trong quá trình phát triển. Bà khẳng định Việt Nam chủ trương kiên quyết loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử giữa nam và nữ trong gia đình và trong mọi mặt của đời sống xã hội. Bà cho biết trong năm năm qua, Việt Nam đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp về lập pháp, hành pháp và tư pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng nam nữ, bảo đảm sự phát triển đầy đủ của phụ nữ và nâng cao vị trí, vai trò của họ trên mọi lĩnh vực. Ðặc biệt, QH Việt Nam đã thông qua Luật bình đẳng giới với các mục tiêu và nguyên tắc cơ bản phản ánh đầy đủ nội dung và tinh thần của Công ước CEDAW, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ.