[Video] Trải nghiệm thú vị trên thảo nguyên Nội Mông, Trung Quốc

NDO - Thảo nguyên Sắc Lặc Xuyên nằm ở phía đông bắc thành phố Hohhot, thủ phủ khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, với tổng diện tích gần 30.000 mẫu, là thảo nguyên gần đô thị nhất, được ví như "hậu hoa viên" của Hohhot.
0:00 / 0:00
0:00

Video: HỮU HƯNG - HỒ QUÂN

Nổi tiếng với hình ảnh đồng cỏ mênh mông là nơi chăn thả tự nhiên những đàn bò, cừu của người dân du mục địa phương, Sắc Lặc Xuyên đã trở thành một điểm đến không thể bỏ qua đối với mỗi du khách khi đến Nội Mông, để khám phá sự đa dạng sinh học với hơn 60 loài thực vật và nhiều động vật hoang dã như thỏ, cáo, chim cắt, ong, bướm...

[Video] Trải nghiệm thú vị trên thảo nguyên Nội Mông, Trung Quốc ảnh 1

Lều Mông Cổ - kiến trúc đặc trưng của người dân địa phương. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Du khách cũng có thể trải nghiệm lều Mông Cổ - kiến trúc đặc trưng của người dân du mục, ngắm nhìn những đàn ngựa, đàn bò được chăn thả tự nhiên trên đồng cỏ.

[Video] Trải nghiệm thú vị trên thảo nguyên Nội Mông, Trung Quốc ảnh 2

Những kiến trúc độc đáo trên thảo nguyên bao la. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Đặc biệt, du khách đến đây không thể bỏ qua màn biểu diễn sân khấu thực cảnh "Thiên cổ mã" tái hiện sự gắn bó của con người với ngựa - loài vật không thể thiếu trong đời sống người dân du mục địa phương.

[Video] Trải nghiệm thú vị trên thảo nguyên Nội Mông, Trung Quốc ảnh 3

Biểu diễn sân khấu thực cảnh tái hiện sự gắn bó của người dân địa phương với loài ngựa. (Ảnh: HỮU HƯNG)

[Video] Trải nghiệm thú vị trên thảo nguyên Nội Mông, Trung Quốc ảnh 4

Với sự tham gia của hàng trăm diễn viên và hơn 140 chú ngựa Mông Cổ oai phong, hùng dũng, người xem có thể cảm nhận, loài ngựa gắn bó với mỗi người dân du mục, từ khi còn nhỏ, đến khi trưởng thành, gắn liền với văn hóa bản địa, trở thành một phần quan trọng, tượng trưng cho mảnh đất thảo nguyên này.