Tại đối thoại, các chuyên gia và cơ quan quản lý nhận định, chất lượng không khí ở Hà Nội đang chịu áp lực lớn từ quá trình đô thị hóa nhanh, đặc biệt trong các tháng mùa đông. Bụi mịn tăng cao, biến động mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.
Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, các nguồn gây ô nhiễm chủ yếu gồm giao thông, hoạt động xây dựng, đốt rơm rạ, đốt rác tự phát và sinh hoạt dân sinh. Trong đó, những nguồn phát thải phân tán, gắn với thói quen sinh hoạt là khó kiểm soát nhất.
Thành phố đang tăng cường giám sát bằng công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, vệ tinh và hệ thống phản ánh của người dân; đồng thời triển khai tổng kiểm kê nguồn thải, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Về lâu dài, các chuyên gia cho rằng cần phát triển giao thông xanh, hạn chế phương tiện cá nhân, mở rộng vận tải hành khách công cộng và xây dựng hệ thống dữ liệu khoa học đầy đủ để phục vụ hoạch định chính sách.
Kiểm soát ô nhiễm không khí được xác định là bài toán lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền và toàn xã hội.