Chuỗi vụ việc dồn dập gần đây phơi bày thủ đoạn sử dụng "tàu mẹ" để đưa xuồng cao tốc vươn xa hàng trăm hải lý, nhanh chóng tận dụng khoảng trống an ninh khi nguồn lực tuần tra quốc tế tại vùng biển Tây Ấn Độ Dương bị phân tán
Tâm lý chủ quan, cắt giảm biện pháp phòng vệ của các hãng vận tải cùng cấu trúc tội phạm có tổ chức bám rễ sâu trên đất liền đã tạo điều kiện cho các băng nhóm tái hoạt động, đe dọa an toàn của các thủy thủ đoàn và đẩy chi phí logistics toàn cầu leo thang
Thực tế này cho thấy việc bảo đảm an toàn cho các hải trình quốc tế không thể chỉ dựa vào giải pháp răn đe quân sự ngoài khơi, mà đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia trên nền tảng luật pháp quốc tế, gắn liền với nỗ lực giải quyết tận gốc các bất ổn kinh tế - xã hội tại các vùng duyên hải