Trong ngày mới, thời tiết tại miền Bắc có xu hướng ổn định hơn khi vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng trở lại về phía nước ta. Sau một đêm khá dễ chịu với mưa chỉ xuất hiện vài nơi, ban ngày toàn khu vực chuyển sang trạng thái nắng ráo, không khí oi nóng tăng dần vào trưa và đầu giờ chiều. Khu vực trung du và đồng bằng có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ, cảm giác nóng bức rõ hơn tại các đô thị đông dân cư.
Tại miền Trung, từ Thanh Hóa xuống đến Huế và kéo dài tới Đà Nẵng, thời tiết chủ đạo vẫn là nắng nhiều, khô ráo. Một số khu vực vùng núi phía Tây xuất hiện nắng nóng cục bộ do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh hơn. Tuy nhiên, về chiều tối, mưa dông vẫn có thể xuất hiện rải rác ở một vài nơi.
Trong khi đó, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo nên mây đối lưu phát triển mạnh hơn. Trời nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như lốc, sét và gió giật mạnh.
Lui xuống khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa dông tiếp tục duy trì trên diện rộng. Nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ, nhất là tại miền Đông Nam Bộ. Trong các cơn dông có nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt. Dự báo hình thái mưa ở khu vực phía Nam còn tiếp diễn trong những ngày tới trước khi có xu hướng giảm dần.