Sau những ngày thời tiết dịu lại nhờ tác động của không khí lạnh, miền Bắc đang dần chuyển sang trạng thái oi nóng hơn khi vùng áp thấp phía Tây phát triển trở lại. Đêm và sáng sớm, toàn khu vực chỉ có mưa vài nơi, không khí tương đối dễ chịu. Tuy nhiên, từ trưa và đầu giờ chiều, trời chuyển nắng mạnh, nhiều nơi ở khu vực trung du và đồng bằng bắt đầu xuất hiện nắng nóng cục bộ. Thời tiết khô ráo được dự báo còn duy trì trong vài ngày tới.
Tại miền Trung, thời tiết tiếp tục có sự phân hóa giữa các khu vực. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và kéo dài đến Đà Nẵng, ban ngày trời nắng, không khí khá oi bức, riêng vùng phía Tây có nơi xuất hiện nắng nóng. Đến chiều tối, mưa dông xuất hiện cục bộ nhưng không kéo dài. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều mây hơn. Mưa rào và dông rải rác xuất hiện về chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.
Ở phía Nam, rãnh áp thấp kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần tiếp tục gây mưa trên diện rộng cho khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Mưa tập trung nhiều vào chiều tối và tối, trong đó Nam Bộ có nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Ban ngày, trời có nắng gián đoạn nhưng nền nhiệt không quá cao nhờ mưa xuất hiện thường xuyên.