Tại Bắc Bộ, trường gió phân kỳ đang yếu dần nên buổi sáng phần lớn khu vực tạnh ráo, nắng xuất hiện từ sớm. Đến trưa và chiều, nắng nóng vẫn duy trì trên diện rộng nhưng cường độ giảm nhẹ so với những ngày trước. Riêng một số tỉnh Tây Bắc và khu vực ven biển Đông Bắc có nắng yếu hơn. Cuối chiều, nắng dịu dần và mưa rào, dông có thể xuất hiện ở một vài nơi.
Tại Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục là hình thái thời tiết chủ đạo. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trời nắng từ sớm, đến trưa và đầu giờ chiều nhiều nơi có nắng nóng, có nơi gay gắt. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại khu vực từ Quảng Trị đến Huế và nhiều tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ. Không khí tương đối khô, mưa ít và chủ yếu chỉ xuất hiện cục bộ vào chiều tối. Đáng lưu ý, đợt nắng nóng tại miền Trung được dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày tới, người dân cần chủ động sắp xếp thời gian lao động và sinh hoạt phù hợp.
Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Buổi sáng mưa giảm, trời có những khoảng nắng. Từ chiều đến tối, mây dông phát triển trở lại, gây mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.