Các mức thu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chính thức áp dụng đối với vé xuất bán từ 0h ngày 1/10, tính theo giờ địa phương tại nơi xuất vé. So với mặt bằng các cảng hàng không lớn, mức phí quốc tế tại Long Thành tương đương sân bay Nội Bài và cao hơn sân bay Tân Sơn Nhất 5 USD/người (tương đương mức chênh lệch 25%). Đối với các chặng bay quốc nội, phí phục vụ hành khách tại Long Thành bằng mức đang thu tại cả Nội Bài và Tân Sơn Nhất.
Tin liên quan
[Video] Quảng Ninh làm sạch, chuẩn hóa gần 70% dữ liệu đất đai
[Video] Hà Nội kết hợp dữ liệu camera và GPS để xử lý ùn tắc giao thông
[Video] Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm 3-4 độ C
[Video] Đề xuất nhiều phường, xã ở Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng lương tối thiểu 5,7 triệu đồng/tháng
Cảng hàng không Long Thành Phí dịch vụ hành khách Chặng bay nội địa Chặng bay quốc tế Giá vé máy bay