Vì cuộc sống bình yên của nhân dân

Là tỉnh có diện tích rộng, địa hình phức tạp, nhiều rừng núi và nơi sinh sống của 49 dân tộc anh em... nên Đắk Lắk luôn là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Những năm qua, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động-Công an tỉnh Đắk Lắk không ngừng nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm đã bảo đảm trật tự xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
Một buổi huấn luyện tác chiến của lực lượng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Đắk Lắk.
Một buổi huấn luyện tác chiến của lực lượng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến nay Đắk Lắk vẫn là tỉnh nghèo, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…

Lợi dụng vào đó, các thế lực thù địch, phản động và Fulro lưu vong gia tăng các hoạt động chống phá. Từ các vụ kích động gây rối an ninh trật tự năm 2001, 2004, 2008 đã bị dập tắt, nhưng chúng vẫn chưa từ bỏ mưu đồ chống phá.

Lợi dụng tính chất phức tạp vốn có của các vấn đề dân tộc, tôn giáo theo đặc thù của khu vực Tây Nguyên và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, tổ chức “Nhóm hỗ trợ người Thượng” ở Hoa Kỳ và nhóm “Người Thượng vì công lý” ở Thái Lan thường xuyên móc nối, dụ dỗ, lôi kéo một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận, thành lập tổ chức “Lính Đêga” với âm mưu thực hiện các hoạt động tấn công khủng bố. Đỉnh điểm là chúng đã lôi kéo, đe dọa, ép buộc nhiều người tham gia tấn công khủng bố vũ trang vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin) vào rạng sáng 11/6/2023, gây thiệt hại nặng nề về người, cơ sở vật chất và gây hoang mang, lo lắng trong cán bộ, nhân dân.

Trước tình hình phức tạp đó, những năm qua, cùng lực lượng công an toàn tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động luôn chủ công, đi đầu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại tá Trần Bình Hưng chia sẻ, khi xảy ra một “điểm nóng” hay vụ việc mất an ninh trật tự trên địa bàn, cảnh sát cơ động luôn là lực lượng tiếp cận hiện trường sớm nhất bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, đồng thời phối hợp với các lực lượng nhanh chóng trấn áp, truy bắt các đối tượng.

Lực lượng Cảnh sát cơ động thường xuyên tổ chức các đợt huấn luyện nhằm nâng cao thể lực, kỹ-chiến thuật, quân sự, võ thuật, nắm vững và thuần thục cách sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện chiến đấu để sẵn sàng ra quân phối hợp với các đơn vị trong công tác chiến đấu vũ trang, trấn áp, khống chế, vô hiệu hóa các loại tội phạm.

Trong những năm qua, lực lượng cảnh sát cơ động tỉnh đã lập nhiều chiến công, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Điển hình là vào ngày 28/6/2020, Phòng Cảnh sát cơ động nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại số nhà 40B Ama Sa, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột xảy ra vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Ngay lập tức, đơn vị đã phân công 50 cán bộ, chiến sĩ triển khai lực lượng kịp thời có mặt tại hiện trường, ngăn chặn vụ việc, thu giữ 13 dao rựa, 2 mã tấu, 7 chai bom xăng tự chế, 3 vỏ đạn, 2 xe ô-tô…; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy bắt 12 đối tượng tham gia vụ việc.

Trong các ngày 24/8/2020 và 28/8/2020, quần chúng nhân dân báo tin có rất đông thanh thiếu niên hẹn nhau tụ tập tại khu vực hồ chứa nước Krông Búk Hạ (huyện Krông Pắc) để tổ chức đua xe trái phép. Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, nếu không kịp thời ngăn chặn có thể sẽ gây ra những hậu quả lớn, nên Phòng Cảnh sát cơ động đã tổ chức theo dõi, mật phục.

Đến ngày 6/9/2020, đơn vị đã triển khai 90 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và Công an huyện Krông Pắc tiến hành vây ráp, chốt chặn, ngăn chặn hành vi đua xe, tạm giữ 300 thanh thiếu niên và 156 xe mô-tô các loại…

Những năm qua, Đắk Lắk triển khai xây dựng nhiều công trình, dự án hạ tầng giao thông, thủy lợi… phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương kéo theo những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng, thi công công trình.

Đồng thời, vấn đề tranh chấp kéo dài giữa các công ty, lâm trường với người dân vẫn chưa được giải quyết dứt điểm dẫn đến các vụ việc tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự, cá biệt đã có những vụ việc người dân bị lợi dụng, kích động đã có hành động quá khích, chống người thi hành công vụ, tấn công lực lượng chức năng, tạo thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát cơ động chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các phương án tác chiến, cơ động tham gia xử lý các vụ việc tập trung gây rối, bảo vệ thi công các công trình, tham gia hiệu quả vào bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ công cuộc phát triển địa phương.

Trong hành trình 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát cơ động-Công an tỉnh Đắk Lắk thì việc truy bắt các đối tượng gây ra vụ khủng bố vũ trang vào trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin) vào rạng sáng 11/6/2023 là cam go, quyết liệt và gian khổ nhất.

Thượng tá Cao Tiến Phu, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động-Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngay sau khi nhận lệnh, Phòng Cảnh sát cơ động đã triển khai hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dưới sự chỉ huy trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo phòng xuất phát ngay trong đêm, có mặt tại “điểm nóng” để phối hợp truy bắt nhóm đối tượng.

Là lực lượng tiếp cận hiện trường sớm nhất, theo sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và lãnh đạo Công an tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp cùng Công an huyện Cư Kuin chia thành nhiều mũi vừa bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường, kiểm soát tình hình khu vực, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân; vừa truy theo dấu vết bỏ trốn của các đối tượng, đồng thời phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an tỉnh chia thành nhiều tốp khoanh vùng, vây ráp nhóm đối tượng.

Với yêu cầu khẩn trương truy quét không ngừng nghỉ, Phòng Cảnh sát cơ động đã triển khai tổng lực lực lượng, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phối hợp với các lực lượng… nên chỉ sau 3 ngày truy quét, các lực lượng đã bắt giữ cơ bản số đối tượng trực tiếp tham gia vụ khủng bố, thu giữ nhiều tang vật và vũ khí. Trong đó, Phòng Cảnh sát cơ động trực tiếp bắt giữ 11 đối tượng, phối hợp bắt giữ 40 đối tượng khủng bố và nhiều vũ khí, đạn dược…

Với nhiều chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Phòng Cảnh sát cơ động-Công an tỉnh Đắk Lắk vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Quân công hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bước vào cuộc chiến đấu trong giai đoạn mới, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, xứng đáng là “Thanh bảo kiếm” bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.