Hồi âm

Về việc chậm giám định y khoa cho người bị nhiễm chất độc hóa học

Trên chuyên mục "Những việc làm phiền dân", Báo Nhân Dân số ra ngày 19-9-2014, đăng bài "Chậm giám định y khoa cho người bị nhiễm chất độc hóa học", phản ánh: TP Hải Phòng có hơn 17 nghìn người bị phơi nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin; trong đó, gần 11 nghìn người trực tiếp và hơn sáu nghìn người là con của người hoạt động kháng chiến. Hiện còn khoảng 10 nghìn người đang đề nghị được hưởng trợ cấp hằng tháng; trong đó, có 5.869 hồ sơ có đầy đủ yếu tố, nhưng chưa được xét duyệt vì quá chậm trễ trong công tác giám định y khoa...

Sau khi báo đăng, Sở Y tế TP Hải Phòng đã có Văn bản số 152/BC-SYT gửi Báo Nhân Dân, nội dung nêu rõ:

Từ năm 2009 đến tháng 12-2013, Sở Y tế TP Hải Phòng đã tích cực chỉ đạo Hội đồng Giám định y khoa thành phố tiếp nhận và giải quyết được 3.193 hồ sơ. Tuy nhiên, từ năm 2011, Hải Phòng chỉ giám định được một số lượng không đáng kể là do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB và XH) có Công văn số 1609/2011-BLÐTBXH, ngày 23-5-2011, chỉ đạo tạm dừng, chỉ giới thiệu khám giám định những trường hợp bệnh hiểm nghèo; trong khi đó, Sở LÐ-TB và XH TP Hải Phòng vẫn nhận hồ sơ từ các quận, huyện gửi lên; dẫn đến số lượng hồ sơ tồn đọng từ năm 2011 đến năm 2013 khá lớn. Các đối tượng có hồ sơ đề nghị công nhận bị nhiễm chất độc hóa học phần lớn tuổi cao, có nhiều bệnh tật khác kèm theo, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Từ khi có Thông tư 08/2009/TT-BLÐTBXH của Bộ LÐ-TB và XH và Quyết định 09/2008/QÐ-BYT của Bộ trưởng Y tế, Công văn 1932/2009/BLÐTBXH-NCC ngày 8-6-2009 của Cục Người có công (Bộ LÐ-TB và XH), thì hàng loạt các đối tượng thuộc diện chính sách đều có đơn đi giám định, dẫn đến tình trạng hồ sơ gửi Sở LÐ-TB và XH quá lớn, cho nên Hội đồng Giám định y khoa thành phố không thể giải quyết kịp thời.

Hiện nay, nhân lực của Trung tâm Giám định Y khoa TP Hải Phòng còn thiếu, cơ sở vật chất khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm, toàn thể cán bộ của trung tâm đã cố gắng làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ để giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng. Sở Y tế TP Hải Phòng trân trọng cảm ơn Báo Nhân Dân đã phản ánh vấn đề nêu trên, xin tiếp thu toàn bộ và sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Giám định Y khoa cải tiến quy trình khám, giám định; tích cực giải quyết các hồ sơ tồn đọng về giám định y khoa đối với người bị nhiễm chất độc hóa học trong thời gian sớm nhất.