Về Đức Huệ nghe di tích kể chuyện

Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính Theo Nghị quyết số 1682/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội, xã Đức Huệ (Tây Ninh) đã ra đời mang trong mình sức sống mãnh liệt kết tinh từ bề dày lịch sử văn hóa và khát vọng vươn lên của hơn 22.930 người dân, trên diện tích rộng lớn 134,13km2. Hôm nay, xã thuần nông Đức Huệ đang hướng tới phát triển du lịch sinh thái, du lịch về nguồn tìm hiểu văn hóa lịch sử với những di tích không thể bỏ qua.

Di tích lịch sử Khu Hội đồng Sầm.
Di tích lịch sử Khu Hội đồng Sầm.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Đức Huệ Nguyễn Văn Cường, trên địa bàn có Di tích lịch sử Khu Hội đồng Sầm, tọa lạc tại ấp Tân Hòa. Khu vực này từng là nơi thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh Long An (cũ). Từ khi ra đời, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tỉnh Long An (cũ) đã trở thành trung tâm đoàn kết tất cả các lực lượng yêu nước của tỉnh, hòa chung vào phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam. Đây còn là minh chứng cho truyền thống “Trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc” và lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân.

bai-193-a2-3850.jpg
Công trình “Tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp” chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đức Huệ lần thứ I.

Ngoài ra, còn phải kể đến Di tích lịch sử Khu 7,8,9 tọa lạc tại ấp Thanh Hòa. Với vị trí đặc thù của vùng sông rạch chằng chịt, địa hình rậm rạp, Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ đã chọn đây làm điểm đóng quân ngay sau khi thực dân Pháp nổ súng tại Sài Gòn. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Huệ Phạm Thị Châu Hoàng thông tin thêm: Di tích còn là địa điểm các đồng chí lãnh đạo cao cấp như Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Hoàng Quốc Việt, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Phạm Ngọc Thuần, Nguyễn Bình, Trần Văn Trà từng hoạt động. Chấp hành Chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 10-12-1945, Hội nghị Quân sự Nam Bộ lần đầu tiên do Xứ ủy Nam Kỳ tổ chức đã quyết định thành lập Chiến khu 7, Chiến khu 8 và Chiến khu 9, rồi từng bước gắn kết miền Đông Nam Bộ và phần cực Nam Trung Bộ thành một địa bàn chiến lược, chính là Quân khu 7 ngày nay.

Cạnh đó, Di tích lịch sử Miếu Ông Bình Hòa Bắc là địa điểm họp trù bị thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Long An (cũ); là điểm trung chuyển vũ khí trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; là nơi xây hầm bí mật bảo vệ cán bộ những năm 1968-1970. Miếu Ông Bình Hòa Bắc tọa lạc tại ấp Hòa Tây, là địa điểm lưu niệm, thờ cúng một nhân vật lịch sử có công chống giặc giữ nước theo truyền thuyết dân gian là ông Lê Công Trình. Đây không chỉ là cơ sở tín ngưỡng dân gian mà còn là nơi diễn ra các sự kiện lịch sử quan trọng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Theo Ủy ban nhân dân xã Đức Huệ, địa bàn còn có Di tích lịch sử Kinh Lò Đường, được đào năm 1940, thuộc ấp Bình Phú, làng Bình Hòa, tổng Cửu Cư Thượng, quận Thủ Thừa, tỉnh Tân An xưa (nay là ấp Thanh Hòa). Làng Bình Hòa là một trong những làng thuộc vùng giải phóng và là khu vực trọng điểm của Khu Đông Thành, với nhiều cơ quan, đơn vị vũ trang trú đóng. Khi thực dân Pháp liên tục tổ chức các cuộc càn quét, đốt nhà, hãm hiếp phụ nữ,… gây căm phẫn tột cùng, để bảo vệ nhân dân, Chi đội 6 đóng tại làng đã lên kế hoạch đánh Đồn Kinh Xáng (Trà Cú Thượng). Ngày 14-1-1947, Chi đội 6 tổ chức đánh Đồn Kinh Xáng, bị tấn công bất ngờ, toàn bộ lính Pháp không kịp trở tay, buộc phải đầu hàng. Để trả thù, ngày 28-1-1947, thực dân Pháp huy động máy bay, tàu chiến bắn pháo, ném bom càn quét, hủy diệt quanh khu vực Kinh Lò Đường, lôi từng người ra bờ kênh xả súng bắn, dùng lưỡi lê đâm liên tục, đạp cho đến chết rồi đẩy xuống kinh, đốt sống. Có gia đình 11 người bị giết trong đó có người già, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Đã có 64 người dân vô tội bị tàn sát.

bai-193-a4-2107.jpg
Di tích lịch sử Kinh Lò Đường.

Đồng chí Nguyễn Văn Suôn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Huệ cho biết, là địa phương thuần nông, nhân dân trong xã luôn chú tâm sản xuất nông nghiệp và duy trì tốt nền nông nghiệp sạch. Ví như một vụ lúa sạch, bà con đạt năng suất ước 66 tạ/hecta thì tương đương vùng khác nhưng giá cao hơn vì thương lái và người dùng ưa chuộng. Cạnh đó cây chanh tiếp tục là cây trồng chủ lực với diện tích trên 2.300 hecta chanh an toàn, giá thu mua cũng tăng so sản phẩm cùng loại nơi khác. Xã đã có 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,85%. Việc làm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch cũng là điểm nhấn cho các tour dã ngoại, về nguồn của khách du lịch.

bai-193-a5-3734.jpg
Công bố Quyết định cán bộ tại Đảng ủy xã Đức Huệ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo đồng chí Đào Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đức Huệ, trong năm qua, Đảng ủy xã Đức Huệ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát; dân vận và hoạt động của mặt trận cùng các đoàn thể. Cụ thể là trong năm 2025, Đảng bộ xã đã kết nạp 6 đảng viên mới, đạt 120% chỉ tiêu tỉnh giao; chuyển Đảng chính thức cho 12 đồng chí. Công tác chuyển đổi số trong Đảng được triển khai đồng bộ, 100% văn bản xử lý trên môi trường mạng, 100% hồ sơ công việc được số hóa; cập nhật dữ liệu đảng viên trên phần mềm quản lý đạt 100%. Việc cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử đạt 104%, lấy ý kiến đảng viên góp ý Văn kiện Đại hội XIV của Đảng trên ứng dụng VNeID đạt 92%. Năm 2025, Đảng bộ xã Đức Huệ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm