NDĐT - Hội thảo khoa học về công tác thống kê vốn di sản âm nhạc cổ truyền diễn ra sáng nay tại Hà Nội do Viện Âm nhạc (Bộ Văn hoá- Thông tin) tổ chức. Hơn 70 nhà quản lý và các nhà nghiên cứu âm nhạc đã tham dự hội thảo.
Trong ba ngày, từ 29 đến 31-5, các đại biểu sẽ tập trung tham luận và thảo luận xoay quanh các vấn đề liên quan đến việc phân loại, thống kê và lập danh mục di sản âm nhạc dân tộc.
| Theo số liệu thống kê của Ngân hàng dữ liệu âm nhạc dân gian và nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam được tiến hành thu thập trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 8-1999 của Viện Âm nhạc, dân tộc Kinh có 8.977 bài dân ca, 2055 bài dân nhạc; các dân tộc thiểu số vùng Trường Sơn- Tây Nguyên có 1529 bài dân ca, 1.374 bài dân nhạc; các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ có 5.466 bài dân ca, 3.434 bài dân nhạc; các dân tộc Chăm, Khmer Nam Bộ và Hoa có 919 bài dân ca, 667 bài dân nhạc; ngoài ra còn có 75 vở diễn sân khấu và diễn xướng dân gian đang được lưu giữ. |
Những con số thống kê chưa thể đầy đủ về vốn di sản âm nhạc cổ truyền Việt Nam, bởi cho đến nay, chúng ta vẫn chưa xây dựng được một cách thức phân loại di sản, cũng như cách thức phân cấp di sản sau thống kê chính xác, hợp lý, cũng như chưa có được hệ thống tiêu chuẩn cho từng loại hình văn hoá nghệ thuật, tiêu chuẩn đề cử danh hiệu nghệ nhân dân gian…
Thế cho nên, mới có hiện tượng, nếu thống kê đơn giản, thì chúng ta hiện có đến hàng trăm bộ cồng chiêng Tây Nguyên, nhưng nếu chỉ thống kê những bộ chiêng cổ có giá trị cao về lịch sử, thời gian và nghệ thuật, thì con số có thể chỉ không vượt quá 10 bộ.
Hay như con số các nghệ nhân dân gian, các cán bộ nghiên cứu của Viện Âm nhạc đã có dịp đi điền dã ở một tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ, con số nghệ nhân mà địa phương này thống kê được lên đến 120 người…
Theo PGS.TS Nguyễn Phúc Linh, Viện trưởng Viện Âm nhạc, đây là lần đầu tiên một hội thảo khoa học cấp quốc gia bàn về vấn đề thống kê, phân loại di sản âm nhạc dân tộc được tổ chức.
Tại cuộc họp báo diễn ra ngày 24-5, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Nhân Dân về việc nâng cao hiệu quả của các cuộc hội thảo khoa học, ban tổ chức hội thảo đã cho biết sẽ có những cải tiến về hình thức tổ chức, hướng đến hiệu quả thực chất của các nghiên cứu khoa học, tránh sự lãng phí thông tin, bỏ lửng vấn đề…
Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Minh Châu (Viện Âm nhạc), ngoài phần tham luận bằng văn bản gửi trước, nhiều nhà nghiên cứu được mời đến tham gia chương trình thảo luận, được kỳ vọng là sẽ có nhiều ý kiến có giá trị, đã không có mặt.
Hội thảo sẽ kết thúc vào trưa 31-5.